15/10/2021 17:49 GMT+7

Điều tra mở rộng vụ án mua bán súng qua mạng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo điều 304 Bộ luật hình sự.

Điều tra mở rộng vụ án mua bán súng qua mạng - Ảnh 1.

Bị can Phạm Sơn Thương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" - Ảnh: CHÂU PHÚC

Ngày 15-10, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho hay vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Sơn Thương (32 tuổi, ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Đây là diễn biến mới trong vụ án mà Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố trước đó và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6-2021, một người tên Hiền (hiện chưa xác định rõ địa chỉ, nhân thân) liên hệ, thỏa thuận với Lê Lợi (27 tuổi, ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đặt mua một khẩu súng carbine với giá 35 triệu đồng.

Trưa 17-6, Lợi mang khẩu súng nêu trên đến địa điểm đã hẹn bàn giao cho Hiền, nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Điều tra mở rộng vụ án mua bán súng qua mạng - Ảnh 2.

Nhiều loại đạn súng được Phạm Sơn Thương giao nộp cho cơ quan điều tra - Ảnh: CHÂU PHÚC

Sau một thời gian điều tra, Lợi khai sau khi thỏa thuận mua bán súng với người tên Hiền, bị can này đã liên lạc với Phạm Sơn Thương qua nhóm Facebook "Đam mê súng săn PCP". Thương thống nhất bán súng carbine cho Lợi với giá 33 triệu đồng.

Lợi đã chuyển 33 triệu đồng vào tài khoản do Thương quản lý, rồi gọi điện yêu cầu Thương gởi súng đến bến xe TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ngày 16-6, Lợi đến bến xe nhận súng đem về nhà cất giấu; đến ngày 17-6 mang súng đi giao cho Hiền thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Lợi, mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Thương.

Công an Đồng Nai phá đường dây Công an Đồng Nai phá đường dây 'đặc biệt nguy hiểm', thu gần 50kg ma túy, súng, lựu đạn

TTO - Tối 30-9, Công tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 1220Q, bắt 8 nghi can, thu giữ gần 50kg ma túy đá, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng, 10 viên đạn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên