31/12/2020 20:40 GMT+7

Do COVID-19, số người thiệt mạng vì chiến sự Syria thấp kỷ lục năm 2020

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Năm 2020 là năm chiến sự Syria cướp đi sinh mạng của ít người nhất kể từ khi nổ ra. Theo Hãng tin AFP, khoảng 6.800 người đã thiệt mạng vì các cuộc xung đột tại đây.

Do COVID-19, số người thiệt mạng vì chiến sự Syria thấp kỷ lục năm 2020 - Ảnh 1.

Chiến sự tại vùng Tây Qalamoun, Syria - Ảnh: REUTERS

Con số trên thấp hơn hẳn so với 10.000 người thiệt mạng vì chiến sự Syria trong năm 2019.

Ở giai đoạn căng thẳng nhất năm 2014, chiến sự tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 76.000 người.

Số liệu này do tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria công bố ngày 31-12. AFP cho biết tổ chức này có mạng lưới nguồn tin trải rộng khắp Syria.

Tổng số người đã thiệt mạng tại đây kể từ khi xung đột nổ ra đã lên tới 387.000, trong đó có 117.000 dân thường.

Cuộc chiến bùng nổ từ năm 2011 từ hàng loạt các cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại Syria. Xung đột ở Syria kéo dài do có sự bất đồng sâu sắc giữa một bên là các nước phương Tây cùng khối Ả Rập và bên kia là Nga, Trung Quốc và Iran, những nước bảo vệ Chính phủ Syria.

Tuy nhiên, căng thẳng đã phần nào lắng xuống trong năm 2020 với lệnh ngừng bắn ở khu vực tây bắc Syria và do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dù vậy, tình trạng bạo lực vẫn liên tục cướp đi sinh mạng hàng tuần tại Syria.

Hôm 30-12, các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đột kích một nhóm quân lính tại tỉnh Deir Ezzor, phía đông Syria. Cuộc đụng độ này đã cướp đi sinh mạng của 37 binh sĩ. Đó là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất IS gây ra kể từ đầu năm 2019.

Gần 10 năm chiến tranh đã phá hủy cơ sở hạ tầng tại Syria, đánh gục nền kinh tế và đẩy hơn một nửa công dân quốc gia này trở thành người tị nạn.

Cùng với Somalia, Yemen và mới đây là Hong Kong, Syria đã được Mỹ cấp "quy chế bảo vệ tạm thời" nhằm bảo vệ hàng trăm ngàn người khỏi mối đe dọa từ chiến tranh.

Thêm 9 ca COVID-19 mới, tròn 1 tháng chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng Thêm 9 ca COVID-19 mới, tròn 1 tháng chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

TTO - Chiều nay 31-12, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu mùa dịch lên 1.465 người. Cả 9 ca mắc mới đều vừa nhập cảnh. Hôm nay cũng tròn 1 tháng chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên