08/06/2020 19:09 GMT+7

Đoàn tỉnh Bạc Liêu học kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Chiều 8-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì buổi làm việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh với đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn tỉnh Bạc Liêu học kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu tham quan Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tại trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: MAI HƯƠNG

Dịp này, TP.HCM giới thiệu về quá trình xây dựng 4 trung tâm trụ cột của đề án xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt giới thiệu các thành quả đáng ghi nhận của trung tâm điều hành y tế thông minh đạt được trong quá trình chống dịch COVID-19 của TP. 

Sau dịch COVID-19, đến nay điều đáng mừng là 100% thủ tục liên quan đến Sở Y tế TP.HCM đã có thể thực hiện trực tuyến cấp độ 3, 4.

Các đại biểu đến từ các sở ngành của tỉnh Bạc Liêu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung - đặc biệt là dữ liệu về đất đai, xây dựng, việc thành lập trung tâm điều hành đô thị thông minh, vấn đề bảo mật nguồn tin, việc tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung…

Về vấn đề này, phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM Võ Thị Trung Trinh chia sẻ: nếu không làm tốt dữ liệu thì các địa phương rất dễ bị cho là đầu tư lãng phí, dàn trải. Tốt nhất nên bắt đầu từ việc đánh giá lại hiện trạng dữ liệu hiện có, sau đó bắt tay thực hiện song song cả hai nhiệm vụ là xây dựng dữ liệu và xây dựng các trung tâm để tổng hợp về nguồn dữ liệu chung.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản lý, vận hành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh rằng yếu tố nguồn nhân lực phải được quan tâm vì xây dựng đô thị thông minh là việc cần nhiều nhân lực giỏi, đặc biệt về công nghệ. 

Ông Tuyến khẳng định TP.HCM sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các tỉnh thành để cùng xây dựng đô thị thông minh, từ kinh nghiệm, quy trình, công nghệ...

Còn ông Lâm Nguyễn Hải Long, giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung (TP.HCM), tư vấn thêm rằng hiện các địa phương có thể đặt mục tiêu tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

“Để thành công, quan trọng nhất là quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh, phải quyết tâm và kiên trì thì mới triển khai được. TP.HCM sẽ hỗ trợ nhưng các địa phương phải chủ động” - ông Long nói.

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu đã tham quan Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tại trụ sở UBND TP.HCM.

Thí điểm xây dựng đô thị thông minh:  Nhiều ứng dụng thiết thực phục vụ người dân Thí điểm xây dựng đô thị thông minh: Nhiều ứng dụng thiết thực phục vụ người dân

TTO - Chiều 14-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị triển khai đề án đô thị thông minh đến tất cả quận huyện thuộc địa bàn TP.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên