23/10/2020 18:43 GMT+7

Đội tuyển U22 Việt Nam lỡ chuyến đi Pháp vì COVID-19

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 23-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể tham dự giải bóng đá Maurice Toulon Revello 2020 diễn ra tại Pháp vì dịch COVID-19.

Đội tuyển U22 Việt Nam lỡ chuyến đi Pháp vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam lỡ cơ hội sang Pháp du đấu vào cuối năm vì COVID-19 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó, theo kế hoạch giải Maurice Toulon Revello 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2020 đến 7-1-2021 tại Pháp. Giải đấu có sự tham dự của 12 đội bóng chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, sau đó các đội cao điểm lần lượt thi đấu chéo và xếp hạng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 đội bóng trẻ nhận lời tham dự Toulon Cup 2020 là Anh, Pháp, Nhật Bản, Úc, Indonesia, Mexico, CH Congo, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà và Romania.

Đội tuyển U22 Việt Nam là một trong số các đội tuyển được mời tham dự giải đấu danh giá với sự góp mặt của các đội tuyển hàng đầu thế giới này. Đây là một trong những giải đấu quan trọng để HLV Park Hang Seo cho các học trò của mình học hỏi, cọ xát chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 2021.

Tuy nhiên vì dịch COVID-19 khiến đội tuyển U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn nếu tập trung và di chuyển ra nước ngoài thời điểm này. Đó là chưa kể các vấn đề về y tế như nguy cơ lây lan bệnh dịch có thể xảy ra. Vì vậy VFF đã quyết định không đưa đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu này. Đây là điều rất đáng tiếc với các tuyển thủ U22 Việt Nam.

Dù vậy theo kế hoạch sau khi V-League kết thúc, cả đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội. Đợt tập trung của U22 Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 tới để HLV Park Hang Seo kiểm tra, đánh giá phong độ của các tuyển thủ.

VFF đề nghị kỷ luật thật nặng trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng

Ngày 23-10, thường trực VFF đã ra văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong những vòng đấu cuối. VFF yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc với những trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

VFF đề nghị Ban trọng tài: Đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chặt quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tính khách quan và chính xác của các trận đấu, giảm thiểu những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả chuyên môn của giải. Đề xuất xử lý nghiêm khắc đối với những trọng tài, trợ lý trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng.

Trợ lý trọng tài K’ Đức Tuấn: Trợ lý trọng tài K’ Đức Tuấn:' Mong Nam Định trụ hạng, nếu không tôi mang tiếng cả đời'

TTO- Chiều 22-10, trợ lý trọng tài K’ Đức Tuấn cho biết ông sai hoàn toàn trong tình huống căng cờ việt vị khiến CLB DNH.Nam Định không được công nhận bàn thắng trong trận đấu giữa Quảng Nam - Nam Định ngày 20-10.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên