28/12/2019 11:28 GMT+7

Đóng đường tổ chức đón năm mới ở Huế không ảnh hưởng giao thông

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Theo cục quản lý đường bộ II, việc đóng đường quốc lộ 1 đoạn qua ngã 6 Hùng Vương (TP Huế) để làm sân khấu cho chương trình chào đón năm mới không ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và hành khách Bắc - Nam.

Đóng đường tổ chức đón năm mới ở Huế không ảnh hưởng giao thông - Ảnh 1.

Khu vực sân khấu của chương trình chào đón năm mới 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế đang được lắp đặt trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 28-12, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa nhận được văn bản từ Cục quản lý đường bộ II (Tổng cục đường bộ Việt Nam) về việc đóng đường quốc lộ 1, khu vực ngã 6 Hùng Vương (TP Huế) để làm sân khấu cho chương trình âm nhạc chào đón năm mới 2020.

Theo đó, Cục quản lý đường bộ II cho rằng quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế được phân thành hai nhánh: nhánh phía Tây đi qua đường tránh Huế và nhánh qua trung tâm TP Huế. 

Khu vực ngã 6 đường Hùng Vương thuộc nhánh qua trung tâm TP Huế, nơi đã cấm các loại xe tải trên 15 tấn và xe khách liên tỉnh.

Thực tế, trong quá trình thi công nâng cấp, mở rộng cầu Phú Xuân qua sông Hương trên tuyến quốc lộ 1 qua trung tâm TP Huế năm 2018, con đường này đã đóng nhiều giờ để phục vụ thi công và tổ chức phân luồng xe lên các đường nội đô khác. Việc này diễn ra mà không thấy hiện tượng ùn tắc giao thông.

Do vậy, Cục quản lý đường bộ II cho rằng việc đóng đường theo đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ chương trình âm nhạc chào năm mới không ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và hành khách Bắc - Nam trên quốc lộ 1.

Theo đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế, phạm vi đóng đường tính từ trung tâm khu vực ngã 6 đường Hùng Vương về mỗi hướng không quá 200m. Thời gian đóng đường là 60 phút, từ 23h-24h ngày 31-12.

Cục cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên phương án phân luồng giao thông trước, trong và sau thời gian đóng đường: Phân luồng từ xa cho các xe chạy hướng Bắc - Nam không có nhu cầu vào TP Huế đi lên đường tránh tại ngã ba Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và ngã ba Phú Bài (thị xã Hương Thủy).

Trước khi thực hiện đóng đường, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phải chỉ đạo các đơn vị thực hiện chương trình âm nhạc chào năm mới 2020 phải hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Sân khấu chương trình đón năm mới ở Huế bị phản ứng vì dựng không phép giữa quốc lộ Sân khấu chương trình đón năm mới ở Huế bị phản ứng vì dựng không phép giữa quốc lộ

TTO - Dư luận ở Huế đang có nhiều phản ứng trái chiều vì sân khấu của chương trình âm nhạc đón năm mới 2020 được UBND TP Huế cho dựng ngay giữa ngã 6 đường Hùng Vương, đoạn qua quốc lộ 1.

 

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên