22/11/2019 19:00 GMT+7

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí 'đi bão' mùa SEA Games

V.C
V.C

Đá banh từ 5 tuổi và làm bầu xô một đội bóng futsal, Ông Cao Thắng luôn dành tình cảm đặc biệt với thể thao nước nhà.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí đi bão mùa SEA Games - Ảnh 1.

Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, bởi vì chàng trai "thế giới chỉ có một" của Đông Nhi là người rất mê bóng đá, nên từ một cô nàng không quan tâm gì đến thể thao, nữ ca sĩ đã dành cả thanh xuân cùng bạn trai "đi bão" cổ vũ đội nhà.

Thế nhưng mùa SEA Games 2 năm trước, cặp đôi gặp đủ vận đen, hết bận công tác đột xuất lại đến chập lưới điện, hỏng điều khiển TV, nên không thể theo dõi đủ các trận đấu có tuyển quốc gia. 

Lúc chuẩn bị "đi bão" thì điện thoại hết pin, chẳng lưu lại được tấm ảnh nào để đời thể hiện bầu không khí náo nhiệt mang đậm màu cờ sắc áo ngoài đường phố. 

Song rút kinh nghiệm nghìn lần cho năm nay, Đông Nhi đã chuẩn bị "bài vở" rất chu đáo với sự hỗ trợ từ "dế ruột" Galaxy A50s.

Theo Đông Nhi, tình yêu mãnh liệt với thể thao không nằm ở việc thưởng thức một mình, mà còn là những buổi cùng nhau xem ngoài trời và cả những lúc ‘đi bão’ ăn mừng khi đội nhà đá thủng lưới đội bạn. 

Bởi vậy, hễ có đá bóng, thì đầu tiên là phải bỏ nhà lên phố trước, cùng ăn tối và xem bóng đá với Ông Cao Thắng. Trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu là ùa ra đường "đón bão" ngay, thay vì chờ hết 90 phút 2 hiệp mới "đi bão" thì phố xá đã chật cứng người.

Để làm được điều này, Đông Nhi chỉ cần mang theo chiếc smartphone Galaxy A50s 6,4inches là thỏa sức cùng Ông Cao Thắng chụm đầu xem bóng mọi lúc mọi nơi. 

4G kết nối siêu nhanh, màn hình siêu lớn, loa vòm mở siêu to, độ phân giải chọn FHD+, thêm chút mồi nhậu nhâm nhi và bia nhẹ độ thì xem bóng đá "đã đời" đâu khác gì ngồi nhà ôm TV.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí đi bão mùa SEA Games - Ảnh 2.

Giới nghệ sĩ đôi khi vẫn hẹn hò "đi bão" cùng nhau. Sợ tắc đường không lối về và khó kiếm chỗ đậu xe, Đông Nhi còn có thể đặt ứng dụng gọi xe bằng Galaxy A50s để đến ngay tụ điểm hẹn hội bạn thân chí cốt. 

Chỉ với vài mẹo nhỏ, cả hai không phải trì hoãn bất cứ giây phút hào hứng ăn mừng nào với đội tuyển quốc gia.

Không chỉ tính toán từng cung đường "đi bão" tiện lợi nhất, Đông Nhi còn rất chu đáo chuẩn bị "đồ nghề" selfie thể hiện trọn tinh thần thể thao. 

Nữ ca sĩ luôn là người sắm đầy đủ băng đô quấn đầu, sticker dán má, đồng phục màu cờ sắc áo… cho cả hai. Nhờ vậy mà lần nào đi cổ vũ bóng đá, facebook Đông Nhi cũng ngập tràn ảnh đẹp, mang trọn không khí náo nhiệt ngoài phố lên cả mạng xã hội.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí đi bão mùa SEA Games - Ảnh 3.

Mùa SEA Games và World Cup năm nay, trợ thủ selfie đắc lực không đâu khác chính là chiếc điện thoại Galaxy A50s, hơn 3 lần được Đông Nhi nhắc đến trên mạng xã hội. 

Lần đầu là ngợi khen viên pin 4.000mAh siêu dai dùng mãi không hết. Cũng chính nhờ viên pin này, mà Đông Nhi khám phá ra vô số tính năng thú vị của bộ tứ camera trong những lần "đi bão" gần đây.

Selfie ảnh sắc nét cho độ phân giải 32MP là tính năng Đông Nhi thích nhất. Gặp bạn bè, nữ ca sĩ cũng thường trọng dụng camera trước để chụp ảnh wefie kỷ niệm ngày "trốn nhà đi bão" đáng nhớ với hội bạn. 

Nghệ sĩ thì ai cũng bận, nên những lúc xôm tụ được với hội bạn thân thì nhất định phải tranh thủ mở Galaxy A50s chụp góc siêu rộng lưu làm kỷ niệm nhớ đời.

Thao tác chụp cũng cực kỳ dễ dàng. Ông Cao Thắng chỉ việc giương máy lên hết cỡ, việc tạo khẩu lệnh chụp ảnh đã có Đông Nhi lo. 

Máy nhận lệnh chụp rất chính xác khi Đông Nhi nói bất kỳ một trong các từ: "Shoot", "Smile", "Cheese", "Capture"… hoặc đưa bàn tay ra trước máy ảnh. Còn với quay video, chỉ cần nói "Record Video" là AI của máy tự nhận diện nhiệm vụ ngay.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí đi bão mùa SEA Games - Ảnh 4.

Độ phân giải 48MP của cụm camera sau càng không có gì để chê. Song, Đông Nhi khá ấn tượng với chế độ chụp tối Night Mode khi "đi bão" của Galaxy A50s. 

Khi nhận ra môi trường không đủ ánh sáng, máy sẽ lập tức gộp 4 điểm ảnh làm một, giảm độ phân giải từ 48MP xuống 12MP để tăng khả năng thu nhận ánh sáng, lọc nhiễu và tăng độ đậm màu. 

Toàn bộ được thực hiện bằng AI mà không cần phải mở thêm đèn flash lóa mắt tạo hiệu ứng ánh sáng giả.

Khi những hình ảnh tĩnh không thể thu được toàn bộ không khí náo nhiệt của tối ‘đi bão’, Đông Nhi có thể chuyển qua quay video hoặc livestream trực tiếp. 

Tác vụ này được Galaxy A50s thực hiện rất mượt nhờ khả năng quay độ phân giải lên đến 4K/30fps (camera sau) hoặc 1080p/30fps (camera trước), quay siêu chống rung khi tay lia máy - chân di chuyển mà không cần gimbal.

Cuối cùng, nếu lỡ có "đi bão" xuyên đêm, chụp ảnh quá nhiều khiến điện thoại báo pin yếu, hãy mang theo củ sạc nhanh 15W để sạc nhờ 10 phút ở bất cứ đâu. 

Chỉ cần 10 phút sạc nhanh là dân nghiền bóng đá như Đông Nhi – Ông Cao Thắng có thể "đi bão" thêm chục tiếng nữa, gọi điện 3 tiếng để đặt grab về nhà chu đáo cho từng người bạn…

V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Galaxy A50s SEA Games