19/02/2022 15:28 GMT+7

Đồng Tháp xuất khẩu 3 tấn xoài cát chu đầu tiên trong năm 2022 sang thị trường châu Âu

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 19-2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô 3 tấn xoài cát chu của huyện Cao Lãnh đầu tiên năm 2022 sang thị trường châu Âu. Đây là bước ngoặt quan trọng đối với nông sản Việt trên thị trường thế giới.

Đồng Tháp xuất khẩu 3 tấn xoài cát chu đầu tiên trong năm 2022 sang thị trường châu Âu - Ảnh 1.

3 tấn xoài cát chu Cao Lãnh đầu tiên năm 2022 được đưa lên xe xuất sang thị trường châu Âu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đơn vị xuất khẩu xoài là Công ty cổ phần Cánh Cổng Vàng Việt Nam, Công ty TNHH Westerfarm (huyện Cao Lãnh). Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới (TP Cao Lãnh) là đơn vị cung ứng xoài để xuất khẩu. 

Lô hàng đầu tiên năm 2022 xuất sang châu Âu gồm 1,5 tấn xoài cát chu vàng và 1,5 tấn xoài cát chu xanh.

Bà Bùi Thị Thanh An - phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương - thông tin Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực trồng xoài lớn nhất Việt Nam, chiếm 48% diện tích cả nước. Hiện nay xoài được xuất khẩu sang 40 nước trên thế giới. Thời gian qua, xoài được xuất khẩu sang các thị trường phát triển như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand.

"Năm 2009, Đồng Tháp đã xuất lô xoài đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ, tiếp nối thành công đó, hôm nay 19-2, sản phẩm xoài của tỉnh lại tiếp tục vươn đến thị trường châu Âu. Đây là cột mốc có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hậu COVID-19, góp phần tạo động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó đẩy mạnh xuất khẩu, khẳng định chất lượng và thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới", bà An nhấn mạnh.

Đồng Tháp xuất khẩu 3 tấn xoài cát chu đầu tiên trong năm 2022 sang thị trường châu Âu - Ảnh 2.

Các đại biểu cùng nhấn nút công bố lô xoài đầu tiên năm 2022 xuất khẩu đi châu Âu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 4.800ha cây ăn trái, được cấp 107 mã vùng trồng. Đồng Tháp đang xây dựng vườn cây ăn trái kiểu mẫu trên 3 loại cây ăn trái tập trung: cây xoài (TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh), cây nhãn (huyện Châu Thành) và những loại cây có múi (huyện Lấp Vò và Lai Vung). 

Đồng Tháp chọn xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ vào sản xuất như rải thụ phấn bông xoài 70% diện tích, bao trái xoài gần 90% diện tích. Hiện nay, diện tích xoài toàn tỉnh có trên 353ha đạt chứng nhận VietGAP và 500ha đạt chứng nhận GlobalGAP.

Dịp này, đại diện Bộ Công thương và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với các sở, ngành, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về xây dựng chuỗi cung ứng nông sản xuất sang thị trường châu Âu.

Đồng Tháp xuất khẩu 3 tấn xoài cát chu đầu tiên trong năm 2022 sang thị trường châu Âu - Ảnh 3.

Đại diện Bộ Công thương và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chứng kiến lễ ký kết hợp tác về xây dựng chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

"Các doanh nghiệp này không chỉ xuất khẩu xoài mà sắp tới sẽ xuất khẩu thêm nhiều loại khác như: ếch, gạo và một số mặt hàng chủ lực của tỉnh. 

Đây là cơ hội mới cho người dân Đồng Tháp trong việc xuất khẩu chính ngạch, hạn chế việc xuất khẩu qua đầu mối trung gian, tiểu ngạch. 

Việc ký kết lần này không đặt số lượng cụ thể mà chủ yếu là ký kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước và chính quyền địa phương để cùng nhau xây dựng vùng nguyên liệu hỗ trợ xuất khẩu thuận lợi nhất", ông Tuấn nói thêm.

Doanh nghiệp Việt trước cơ hội xuất khẩu khẩu trang đi châu Âu, châu Mỹ Doanh nghiệp Việt trước cơ hội xuất khẩu khẩu trang đi châu Âu, châu Mỹ

Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nắm lấy thời cơ, chuyển đổi sang sản xuất khẩu trang vừa đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên