06/10/2019 09:52 GMT+7

Động thổ dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội 4,2 tỉ USD

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 6-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh động thổ, công bố dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội với 6 tính năng thông minh, giám sát và cảnh báo thông minh từ chất lượng không khí, thời tiết và nguy cơ thảm họa.

Động thổ dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội 4,2 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội và chủ đầu tư dự án phát lệnh động thổ dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội - Ảnh: XUÂN LONG

Trước ngày động thổ và chính thức công bố dự án, từ tháng 6-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Sumitomo (Nhật Bản).

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội phù hợp với chủ trương giãn dân nội đô Hà Nội, là cơ hội để thành phố tiếp nhận những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong quản lý thành phố.

Từ đó đúc rút kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng các quy hoạch về giao thông, y tế, giáo dục.

"Việc động thổ, chính thức công bố dự án đánh dấu sự khởi đầu của dự án thành phố thông minh đầu tiên ở Việt Nam cũng như Hà Nội" - ông Chung nhấn mạnh.

Động thổ dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội 4,2 tỉ USD - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được Hà Nội chính thức công bố sáng 6-10 với quy mô diện tích 272ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4,2 tỉ USD - Ảnh chụp phối cảnh dự án

Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỉ USD, quy mô 272ha, dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội tọa lạc trên địa bàn ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), được kỳ vọng kết nối trung tâm Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, tạo bệ phóng cho việc phát triển kinh tế -xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại.

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được xây dựng theo mô hình 6 tính năng thông minh: năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, kinh tế thông minh, đời sống thông minh.

Dự án được thiết kế đầy đủ tiện ích trường học, chăm sóc y tế, hệ thống an ninh, phòng chống thiên tai, khu thương mại cũng như khu vực công viên cây xanh, mặt nước, hàng cây sakura.

Song song với thiết kế thành phố thông minh, dự kiến liên doanh BRG-Sumitomo sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết về ứng dụng các công nghệ thông minh, hiện đại vào trong cuộc sống như công nghệ 5G, công nghệ nhận diện khuôn mặt, hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh nhằm giám sát chất lượng không khí, nước, thời tiết, nguy cơ thảm họa cũng như đảm bảo cuộc sống an toàn, tiện nghi cho cư dân trong thành phố.

Bà Nguyễn Thị Nga - chủ tịch Tập đoàn BRG - cam kết sẽ hoàn thành dự án vào năm 2028.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên