13/11/2019 16:10 GMT+7

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng liên tục lùi thời gian hoàn thành

LÊ PHAN - THẢO LÊ
LÊ PHAN - THẢO LÊ

TTO - Ngày 13-11, ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, bày tỏ sự lo lắng với đoàn giám sát HĐND TP.HCM về tiến độ dự án này khi vướng nguồn vốn và giải phóng mặt bằng.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng liên tục lùi thời gian hoàn thành - Ảnh 1.

Công trình cống ngăn triều Tân Thuận, quận 7 do tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo cáo với đoàn giám sát HĐND vào sáng 13-11, chủ đầu tư dự án "'Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1" cho biết tính đến ngày 30-10, dự án đã đạt 76% thi công phần xây dựng và 45% phần thiết bị cơ khí thủy công với tổng giá trị thực hiện 5.965/9.566 tỉ đồng (gần 62,3% tổng mức đầu tư dự án).

Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 6-2020 nhưng hiện nay lại gặp một số vướng mắc khiến thời gian đưa vào hoạt động có thể kéo dài hơn.

Theo ông Tiến, thời điểm hiện tại, UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân nên ngân hàng không giải ngân, phía nhà đầu tư thiếu kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè đang kéo lùi tiến độ dự án. Hiện tại huyện Nhà Bè có 63 hộ dân và 2 đơn vị chưa được giải tỏa đền bù do thiếu kinh phí.

"Nếu muốn dự án đưa vào hoạt động đúng thời hạn thì phải hoàn tất gấp thủ tục gia hạn tái cấp vốn và bàn giao mặt bằng cho chúng tôi thi công. Nếu trễ thêm một tháng thì chắc chắn đến tháng 6-2020 dự án cũng chưa đưa vào vận hành được", ông Tiến trình bày.

Trước tình hình trên, bà Nguyễn Thị Lệ, chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị các sở ngành tham mưu với UBND TP xem xét, tiến hành các thủ tục để phía chủ đầu tư thực hiện tái cấp vốn.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng liên tục lùi thời gian hoàn thành - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, chủ đầu tư dự án chống ngập nghìn tỉ tại TP.HCM - Ảnh: THẢO LÊ

Ngoài ra, phía nhà đầu tư cần nghiên cứu, tính toán về kinh phí để giải quyết vướng mắc của huyện Nhà Bè. Cùng với đó, UBND huyện Nhà Bè cũng phải tích cực vận động người dân giao mặt bằng sớm để tiếp tục dự án.

Dự án này được khởi công từ tháng 6-2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2019 nhưng do vướng giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên có sự chậm trễ về tiến độ.

Sau đó chủ đầu tư đã cam kết dự án sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2020 với điều kiện các quận, huyện bàn giao mặt bằng trước 30-6-2019. Tuy nhiên việc này đã không thực hiện được.

Đến thời điểm hiện tại, thời gian hoàn thành dự án được đẩy lùi về tháng 6-2020. Tuy nhiên thời gian này cũng chỉ là dự định khi vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc chưa giải quyết được.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cơ bản xong thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cơ bản xong thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư

TTO - Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đến nay đã cơ bản hoàn tất các thủ tục.

LÊ PHAN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên