30/06/2018 12:59 GMT+7

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Với số vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, sau gần 10 năm khởi công, dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ đến nay như một bãi phế liệu, cỏ mọc um tùm.

Dự án Ethanol  Phú Thọ bị bỏ hoang - Video: NAM TRẦN

Ethanol Phú Thọ là dự án sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học.

Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) khởi công thực hiện dự án từ tháng 6-2009 trên diện tích 50ha, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỉ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỉ đồng. Đến nay, đã gần 10 năm nhưng dự án này vẫn "đắp chiếu".

Theo ghi nhận, rất nhiều hạng mục của công trình vẫn còn dang dở, nhiều khu vực đã bị rỉ sét hư hỏng, cỏ dại mọc quá đầu người.

Theo người dân sinh sống xung quanh dự án này, trước đây vài năm thì còn thấy công nhân bên trong để xây dựng, sửa chữa nhưng chỉ xây đến như vậy là không thấy làm gì nữa. Có chăng, tại các chốt chặn của cổng ra vào có bóng dáng của bảo vệ hoặc công an túc trực.

Cũng theo thông tin mới nhất, ngày 29-6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Thanh Hà, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi của ông Hà được xác định xảy ra trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).

Kết quả điều tra xác định trong hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.

Tính đến tháng 4-2018, PVB đã chi cho dự án số tiền vay từ ngân hàng là 772 tỉ đồng, thiệt hại tính bằng lãi suất là hơn 600 tỉ đồng.

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 2.

Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ được Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) khởi công từ tháng 6-2009, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2012 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động" - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 3.

Dự án này sử dụng gần 50ha đất của các xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 4.

Ethanol Tam Nông, Phú Thọ là điển hình của hàng loạt các công trình đầu tư trọng điểm rồi gặp bế tắc, "đắp chiếu" của PVB, mặc dù dự án này đã ngốn hơn 1.500 tỉ đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 5.

Trước đó tháng 11-2011 dự án này tạm ngừng hoạt động sau khi hoàn thành thi công được 80% các hạng mục và tổng nợ phải trả đến hết tháng 12-2016 của dự án này gần 830 tỉ đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 6.

Trước cổng dự án người dân tận dụng khoảng trống để phơi thóc, ngô sau khi thu hoạch - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 7.

Hầu hết các lối đi, đường dẫn phía bên trong dự án đã trở nên hoang hóa, cỏ mọc um tùm quá đầu người - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 8.

Rất nhiều hạng mục công trình chưa được hoàn thành nhưng đã bị hỏng, rỉ sét nghiêm trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 9.

Phía trong hàng rào rỉ rét giờ chỉ như một bãi hoang với hàng loạt công trình hư hỏng - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 10.

Tuy không có bất kỳ hoạt động gì diễn ra bên trong dự án nhưng vẫn có bảo vệ và lực lượng công an thường xuyên túc trực tại các cổng - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án Ethanol nghìn tỉ ở Phú Thọ trở thành đống rỉ sét - Ảnh 11.

Được biết, ngày 29-6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Thanh Hà, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) - Ảnh: NAM TRẦN

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên