19/03/2021 18:34 GMT+7

Dự báo hạn hán nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu theo dõi nguồn nước sông Mekong

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trước thông tin dự báo hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô năm nay, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo dõi dòng chảy sông Mekong để kịp thời dự báo và chỉ đạo điều hành sản xuất phù hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự báo hạn hán nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu theo dõi nguồn nước sông Mekong - Ảnh 1.

Dự án thủy lợi Cái Lớn đang được gấp rút thi công nhằm ngăn mặn, giảm thiệt hại cho người dân - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 19-3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc theo dõi tình hình nguồn nước sông Mekong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất.

"Vừa qua, trên Pattaya Mail có nêu: Giới chức tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) cảnh báo nước sông Mekong tại đây chỉ còn sâu hơn 1m và dự báo hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô năm nay. Nguyên nhân là do việc xây đập trên thượng nguồn và lượng mưa thấp" - nội dung văn bản nêu.

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam tổ chức theo dõi dòng chảy sông này để kịp thời dự báo và chỉ đạo điều hành sản xuất phù hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nửa cuối tháng 3 tổng lượng mưa ở Nam Bộ phổ biến 15 - 30mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long ít biến đổi và ở mức thấp hơn 11 - 20% so với trung bình nhiều năm. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019 - 2020.

"Dự báo các đợt xâm nhập mặn tăng cao tiếp theo ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong thời kỳ từ 27-3 đến 2-4, trên các sông Vàm Cỏ từ 9 đến 14-4, 24 đến 30-4, trên sông Cái Lớn từ 31-3 đến 7-4, từ 15 đến 24-4, sau giảm dần. 

Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Miền Tây xắn tay chống hạn mặn Miền Tây xắn tay chống hạn mặn

TTO - Ngay sau Tết Nguyên đán, mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền ở miền Tây. Nhiều tỉnh thành đã có giải pháp chủ động để giảm thiệt hại cho người dân.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên