19/10/2021 06:44 GMT+7

Du lịch nhộn nhịp tái khởi động nhưng vẫn chờ các nơi thống nhất quy trình

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Ngày 18-10, tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của TP.HCM về Tây Ninh đã được khởi hành với gần 100 du khách. Du lịch TP.HCM đang nhộn nhịp chuẩn bị xúc tiến mở lại nhiều tour liên tỉnh.

Du lịch nhộn nhịp tái khởi động nhưng vẫn chờ các nơi thống nhất quy trình - Ảnh 1.

Những du khách đầu tiên của TP.HCM đến Tây Ninh trong tour khép kín khởi động sau dịch - Ảnh: N.BÌNH

Tranh thủ thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch, nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư vào các điểm đến, đang tất bật chuẩn bị đón khách.

Tái khởi động

Tour đi "Tây Ninh chinh phục cáp treo Núi Bà" vào ngày 18-10 được tổ chức theo mô hình "bong bóng du lịch" khép kín, an toàn, đi về trong ngày. Trong hành trình, du khách được trải nghiệm đi cáp treo, vãn chùa và thưởng thức đặc sản địa phương.

Anh Vũ Văn Phú, nhân viên Công ty An Nông, du khách trong đoàn, cho biết chuyến du lịch là phần thưởng của công ty "chiêu đãi" cho những nhân viên thực hiện tốt "3 tại chỗ" những tháng qua. 

"Sau nhiều tháng không được đi đâu, giờ được đi du lịch, lại ra khỏi TP nên cảm giác vui và thấy giai đoạn khó khăn của TP đang dần qua, mọi thứ sẽ ổn định như trước, lạc quan hơn. Hiện công ty tôi cũng đã lên kế hoạch team building ở Vũng Tàu, lúc đó không chỉ nhân viên mà còn người thân, gia đình cùng tham gia", anh Phú nói.

Đón những vị du khách ngoại tỉnh đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn vì chống dịch, ông Trương Quang Hùng, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh, đã ra tặng hoa chào mừng. 

Theo ông Hùng, TP.HCM là địa phương đầu tiên tỉnh kết nối, mở lại hoạt động du lịch ngay sau khi hai bên thống nhất được quy trình an toàn và điều kiện đón khách. 

"Không chỉ du khách an toàn mà những người phục vụ du lịch cũng phải an toàn, như đã tiêm vắc xin, có xét nghiệm âm tính trước giờ khởi hành. Đến nay toàn tỉnh có 76% người dân đã được tiêm một mũi vắc xin. Thời gian tới sau khi phủ đủ vắc xin cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỉnh sẽ mở thêm những điểm đến du lịch khác", ông Hùng nói.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, việc triển khai tuyến du lịch đi tỉnh đầu tiên đến khu du lịch núi Bà Đen là bước đi đầu tiên trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch, phát triển tour liên tỉnh, liên vùng. 

Sau tour thí điểm đầu tiên này, TP sẽ có đoàn công tác đến Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định để xúc tiến việc tạo các "luồng xanh" du lịch, mở đường cho các doanh nghiệp du lịch của TP khôi phục du lịch nội địa.

Sẵn sàng "ấn nút"

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, giám đốc Công ty du lịch Thiên Niên Kỷ, đang trong những ngày hết sức bận rộn khi hai công trình phục vụ du lịch hậu dịch đang tất bật hoàn thiện để đón khách.

Trong suốt mùa dịch, một trang trại ở huyện Nhà Bè được ông đầu tư, xây dựng để đón đầu xu hướng du lịch dã ngoại hậu dịch. Điểm đến này chỉ cách trung tâm TP khoảng 12km, là nơi người dân TP có thể đi nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, câu cá, chèo thuyền, trồng cây, về với thiên nhiên. 

Ngoài ra, một cụm thể thao ẩm thực ngoài trời ở quận 10 cũng trong tâm thế chờ "nhấn nút" là chạy. 

"Chúng tôi xác định du lịch với các hoạt động ngoài trời sẽ ưu tiên sau dịch. Trong dịch bệnh, nhân viên của công ty thực hiện "3 tại chỗ" để chăm sóc, bảo dưỡng các điểm đến này, khi chủ trương chung mở cửa đón khách là thực hiện", ông Hùng Dũng cho hay.

Không dừng lại ở tour nội đô đến những "vùng xanh" Cần Giờ, Củ Chi..., theo ghi nhận, du lịch TP.HCM đang nhộn nhịp chuẩn bị xúc tiến mở lại nhiều tour liên tỉnh. 

Tuần qua, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở TP.HCM đã mở văn phòng, đón nhân viên đi làm trở lại. Một số cũng đã đi tiền trạm những điểm đến là các nhà vườn xung quanh TP.HCM, xây dựng các tour dã ngoại, tour về với thiên nhiên.

Vẫn chờ các địa phương

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết việc mở lại du lịch trong nước đang được nhiều tỉnh thành thực hiện. Nhiều du khách đã có thể đi du lịch nội thành, nội tỉnh, thậm chí có thể đi các tuyến xa hơn như TP.HCM đến Quảng Bình, TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Tuy vậy, vẫn có thực tế mở 1 - 2 tour thí điểm thì đơn giản nhưng để phát triển và bán tour đại trà thì không dễ, cần phải có sự thống nhất của các địa phương. 

Chúng tôi vẫn đang liên hệ những cơ sở lưu trú nào còn mở, kiểm tra năng lực cung ứng, nhân sự đã tiêm đủ vắc xin... chờ các địa phương thống nhất quy trình đón khách thì mới triển khai. Có nghĩa địa phương nào mở thì mới làm sản phẩm cho thị trường đó", ông Yên cho biết.

Hiện nay do không thống nhất được quy trình đón khách với các tỉnh thành nên nhiều doanh nghiệp du lịch đang triển khai xây dựng tour theo từng địa phương, lấy thị trường nguồn là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Nhiều chuyến bay đưa khách quốc tế sắp khởi động

Ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết trong kế hoạch hiện có một chuyến bay đưa khách Hàn đến Phú Quốc trong tháng 11 và tháng 12. Ngoài ra, cũng có doanh nghiệp cam kết sẽ đưa khách Nga đến Phú Quốc ngay khi nơi này mở cửa.

Tuy vậy, ông Thọ cho rằng để việc mở cửa thật sự hiệu quả, tránh bị "ế" thì ngành du lịch cần lên kế hoạch cho phép khách quốc tế được "quá cảnh" tại TP.HCM hoặc Hà Nội, có kiểm tra nhanh COVID-19 sau đó bay nối chuyến đến Phú Quốc, có như vậy để đón thêm nguồn khách Âu và Mỹ.

Đến nay, đã có Công ty Anex Việt Nam và Công ty Mode Tour Network đề xuất các phương án đưa khách từ Nga và Hàn Quốc đến Việt Nam.

Chuẩn bị kỹ cho kết nối du lịch quốc tế

Theo phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, chỉ trong năm 2020 có gần 400/2.500 doanh nghiệp lữ hành quốc tế thu hồi giấy phép, 90% doanh nghiệp lữ hành đóng cửa. Hiện doanh nghiệp lữ hành xin thu hồi giấy phép chiếm 35% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Ngành du lịch đang nỗ lực hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo ông Siêu, để kết nối lại mảng du lịch quốc tế, phải chuẩn bị kỹ. Sẽ cần sự hợp tác không chỉ từ các địa phương mà còn từ nhiều bộ, ngành và quan trọng hơn là quyết định của Chính phủ.

Những du khách TP.HCM đầu tiên Những du khách TP.HCM đầu tiên 'check-in' Tây Ninh sau giãn cách

TTO - Ngày 18-10, tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của TP.HCM về Tây Ninh đã được khởi hành với gần 100 du khách, đem đến nhiều cảm xúc cho người tham quan lẫn những người làm du lịch địa phương.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên