01/04/2022 22:39 GMT+7

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022

H.D
H.D

TTO - Khuya 1-4, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022. Lá thăm may rủi đưa Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản vào chung bảng E.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Tuy vậy, không thể gọi bảng E là "tử thần" được vì Tây Ban Nha và Đức có trình độ vượt trội so với Nhật Bản, và Costa Rica hoặc New Zealand. Nhật Bản có thể gây đôi chút khó khăn cho Tây Ban Nha và Đức nhưng rất khó để "Samurai xanh" vượt mặt hai ông lớn của bóng đá thế giới.

Tại bảng A, Hà Lan là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp. Tấm vé còn lại là sự cạnh tranh của ba đội Qatar, Senegal và Ecuador. Trong đó, Senegal được đánh giá nhỉnh hơn, tuy nhiên lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Qatar làm nên chuyện.

Bảng B khá dễ thở với tuyển Anh khi thầy trò HLV Gareth Southgate có trình độ cao hơn ba đội còn lại. Tương tự, bảng C là sự vượt trội của Argentina và họ được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp. Ba Lan và Mexico sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại. Saudi Arabia nhiều khả năng "lót đường" ở bảng này.

Bảng D có sự phân chia đẳng cấp rõ rệt khi Pháp và Đan Mạch mạnh hơn hẳn hai đội còn lại. Bỉ và Croatia cũng vượt trội ở bảng F. Tại bảng G, Brazil ở đẳng cấp khác và nhiều khả năng giành vé đi tiếp. Ba đội Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon khá cân bằng và sẽ cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé còn lại.

Tại bảng H, Bồ Đào Nha và Uruguay sẽ giành hai vé vượt vào vòng sau. Ghana và Hàn Quốc được đánh giá là chưa đủ sức để gây bất ngờ.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21-11 và kết thúc vào ngày 18-12.

DIỄN BIẾN CHÍNH LỄ BỐC THĂM:

0h22, lễ bốc thăm kết thúc.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Các HLV của những đội tuyển giành quyền dự World Cup 2022 chụp ảnh cùng nhau - Ảnh: REUTERS

0h12, bốc thăm nhóm hạt giống số 4. UAE/Úc hoặc Peru vào bảng D, thứ tự D2. Ecuador vào bảng A, thứ tự A2. Saudi Arabia vào bảng C, thứ tự C2. Costa Rica hoặc New Zealand vào bảng E, thứ tự E2. Play-off khu vực châu Âu (Scotland, Ukraine hoặc Xứ Wales) vào bảng B, thứ tự B4. Cameroon vào bảng G, thứ tự G4. Ghana vào bảng H, thứ tự H2. Cuối cùng, Canada vào bảng F, thứ tự F2. 

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique và người đồng nghiệp phía tuyển Đức Hansi Flick sẽ đối đầu nhau tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

0h05, bốc thăm nhóm hạt giống số 3. Senegal vào bảng A, thứ tự A3. Iran vào bảng B, thứ tự B2. Ba Lan vào bảng C, thứ tự C4. Serbia rơi vào bảng G, thứ tự G2. Tunisia nằm ở bảng D, thứ tự D4. Nhật Bản rơi vào bảng E, thứ tự E4 - một bảng đấu quá khó cho đại diện châu Á. Morocco rơi vào bảng F, thứ tự F3. Hàn Quốc nằm ở bảng H, thứ tự H4. 

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 4.

Đội tuyển Brazil vào bảng G, thứ tự G1 - Ảnh: REUTERS

23h55, bốc thăm nhóm hạt giống số 2. Hà Lan vào bảng A, thứ tự A4. Mỹ vào bảng B, thứ tự B3. Mexico vào bảng C, thứ tự C3. Đan Mạch bảng D, thứ tự D3. Đức vào bảng E chung với Tây Ban Nha, thứ tự E3. Croatia vào bảng F, thứ tự F4. Uruguay vào bảng H, thứ tự H3. Thụy Sĩ vào bảng G, thứ tự G3.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 5.

Tim Cahill bốc thăm cho tuyển Đức vào vị trí E3, cùng bảng với Tây Ban Nha và Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

23h45, bắt đầu bốc thăm. Cựu hậu vệ Cafu bốc các đội ở nhóm 1. Chủ nhà Qatar vào bảng A, thứ tự A1. Anh vào bảng B, thứ tự B2. Argentina vào bảng C, thứ tự C1. Đương kim vô địch Pháp vào bảng D, thứ tự D1. Tây Ban Nha vào bảng E, thứ tự E1. Bỉ vào bảng F, thứ tự F1. Brazil vào bảng G, thứ tự G1. Như vậy, Bồ Đào Nha sẽ nằm ở bảng H, thứ tự H1.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 6.

Cafu bốc thăm chia bảng cho các đội ở nhóm hạt giống số 1 - Ảnh: REUTERS

23h42, ban tổ chức phát video giới thiệu cách thức tiến hành bốc thăm.

23h35, cựu tiền vệ Jermaine Jenas xuất hiện và sẽ là người tiến hành lễ bốc thăm. Jenas giới thiệu 8 danh thủ World Cup hỗ trợ bốc thăm gồm Cafu (Brazil), Lothar Matthaus (Đức), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbia/Mexico), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algeria) và Tim Cahill (Úc).

23h30, cúp vô địch FIFA World Cup xuất hiện trên sân khấu. HLV tuyển Pháp - đội đương kim vô địch World Cup, Didier Deschamp - là người mang chiếc cúp tiến ra sân khấu.

23h25, chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây và hàng triệu khán giả đang theo dõi qua truyền hình. World Cup 2022 sẽ là giải đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử. Tại World Cup 2022, thông điệp của chúng tôi là "Mang mọi người đến gần nhau hơn". Một kỳ World Cup của đoàn kết và hòa bình". 

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 7.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại lễ bốc thăm - Ảnh: REUTERS

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 8.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tại lễ bốc thăm - Ảnh: REUTERS

23h10, Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 mở đầu bằng màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ nước chủ nhà Qatar.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 9.

Nhiều nhân vật cấp cao có mặt tại lễ bốc thăm - Ảnh: REUTERS

THÔNG TIN TRƯỚC LỄ BỐC THĂM:

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 10.

Cựu HLV CLB Arsenal Arsene Wenger có mặt tại lễ bốc thăm - Ảnh: REUTERS

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 11.

Quang cảnh lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Lễ bốc thăm World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ và được sự dẫn dắt của tài tử Idris Elba. Elba là gương mặt quen thuộc ở các sự kiện do FIFA tổ chức. Lễ bốc thăm có sự tham dự của rất nhiều huyền thoại bóng đá. 

Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022, FIFA đã công bố 4 nhóm hạt giống để làm cơ sở tiến hành bốc thăm.

FIFA chia nhóm hạt giống theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố. Theo đó, nhóm 1 gồm chủ nhà Qatar, Brazil (hạng 1 thế giới), Bỉ (2), Pháp (3), Argentina (4), Anh (5), Tây Ban Nha (7), Bồ Đào Nha (8).

Mexico (9), Hà Lan (10), Đan Mạch (11), Đức (12), Uruguay (13), Thụy Sĩ (14), Mỹ (15) và Croatia (16) được xếp vào nhóm 2. Nhóm 3 gồm các đội: Senegal (20), Iran (21), Nhật Bản (23), Morocco (24), Serbia (25), Ba Lan (26), Hàn Quốc (29), Tunisia (35).

Các đội Cameroon (37), Canada (38), Ecuador (46), Saudi Arabia (49), Ghana (50), đội thắng chung kết bảng A play-off châu Âu, đội thắng play-off liên khu vực châu Á - Nam Mỹ và đội thắng play-off liên khu cực CONCACAF - châu Đại Dương thuộc nhóm 4.

Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản chung bảng ở World Cup 2022 - Ảnh 12.

Đồ họa: AN BÌNH

Dựa trên các nhóm hạt giống này, FIFA sẽ bốc thăm chia 32 đội vào 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội ở 4 nhóm hạt giống khác nhau, lần lượt từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Với các hạt giống hiện tại, rất dễ xuất hiện bảng đấu tử thần tại World Cup 2022. Bất kỳ đội nào ở nhóm 1 vào cùng bảng với Hà Lan hoặc Đức ở nhóm 2, Senegal (nhóm 3) và một đội nhóm 4 cũng đều tạo nên bảng "tử thần".

Bốc thăm chia bảng World Cup 2022: Hà Lan, Đức ở nhóm hạt giống số 2 Bốc thăm chia bảng World Cup 2022: Hà Lan, Đức ở nhóm hạt giống số 2

TTO - Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022, FIFA đã công bố 4 nhóm hạt giống để làm cơ sở tiến hành bốc thăm.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên