26/05/2021 16:29 GMT+7

Dùng búa đinh đánh con dâu và cháu nội, lãnh 16 năm tù

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Do xích mích với con dâu trong bữa cơm, ông Cổn đã dùng búa đinh đánh nhiều cái vào đầu con dâu đang mang thai và 2 cháu nội khiến các nạn nhân bị thương nặng.

Dùng búa đinh đánh con dâu và cháu nội, lãnh 16 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Trần Cổn tại phiên tòa - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 26-5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Hoàng Trần Cổn (72 tuổi, ngụ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18h, ngày 13-11-2020, ông Cổn bảo cháu H.T.Y.N (10 tuổi) xuống bếp lấy chuối xanh và chẻo để ăn thì xảy ra xích mích với người con dâu tên P.T.D (34 tuổi, đang mang thai 28 tuần).

Ông Cổn tức giận xuống bếp lấy một chiếc búa đinh đánh 2 cái vào đầu chị D., thấy mẹ bị đánh cháu N. hét lên liền bị Cổn dùng búa đánh vào đầu. Bị hoảng loạn, cháu N. bỏ chạy ra ngoài, gọi điện cho bố đang làm việc tại Khánh Hòa thông báo sự việc và kêu hàng xóm cứu giúp.

Cùng thời điểm này cháu H.N.V. (5 tuổi, con gái chị D.) ngồi khóc bên chị D. cũng bị ông Cổn dùng búa đinh đánh 2 cái làm cháu ngã tại chỗ. Sau đó, ông Cổn tiếp tục dùng hung khí đánh nhiều cái vào chị D. và cháu V.

Khi thấy chị D. và cháu V. nằm bất động tại chỗ, ông Cổn nghĩ hai nạn nhân đã tử vong nên ra sau vườn uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Tuy nhiên, do ông Cổn được người dân phát hiện, cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Theo giám định thương tật, chị D. bị chấn thương sọ não, thương tích ngón tay, tỷ lệ tổn thương 29%. Cháu N. tổn thương với tỷ lệ 2%. Cháu V. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ 13%.

HĐXX cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình nhưng ông Cổn dùng hung khí nguy hiểm đánh vào các vùng trọng yếu các nạn nhân thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt ông Cổn 16 năm tù giam.

Đánh người, phóng đinh ba tấn công luôn phó trưởng công an huyện Đánh người, phóng đinh ba tấn công luôn phó trưởng công an huyện

TTO - Được triệu tập lên xã làm việc về việc đánh dân, Phạm Văn Việt không chấp hành mà còn cố thủ, đe dọa tổ công tác và dùng đinh ba tự chế tấn công làm bị thương phó trưởng công an huyện.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên