06/04/2020 19:12 GMT+7

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Vì dịch bệnh COVID-19, nhiều trường ĐH ở Nhật không thể tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học như thông lệ, nhưng đã có trường sử dụng robot đại diện trong sự kiện này.

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 1.

Chủ tịch ĐH BBT, ông Kenichi Omae, chụp hình kỷ niệm với các sinh viên đang dùng robot telepresence trong lễ tốt nghiệp đặc biệt thời COVID-19 - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Theo trang CNET, một buổi lễ tốt nghiệp đại học "có một không hai" vừa diễn ra tại ĐH Business Breakthrough (BBT) ở Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của các robot đại diện từ xa (còn gọi là robot telepresence).

Các robot có tên Newme này đã được kết nối với các cử nhân vốn không thể tham gia trực tiếp trong buổi lễ tốt nghiệp đại học vì dịch COVID-19.

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 2.

Chủ tịch ĐH BBT, ông Kenichi Omae, đọc thông báo trước các robot telepresence trong lễ tốt nghiệp đặc biệt thời COVID-19 - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Trên đầu robot Newme có gắn các máy tính bảng. Màn hình máy tính bảng hiển thị gương mặt các cử nhân và những người này đã sử dụng ứng dụng gọi video Zoom để tham dự lễ tốt nghiệp từ xa.

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 3.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học với các robot đại diện đã được tổ chức trên ứng dụng họp trực tuyến Zoom - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Buổi lễ tốt nghiệp với các robot Newme đã diễn ra tại khách sạn Grand Palace ở Tokyo ngày 28-3 vừa qua, nhưng thông tin về buổi lễ đặc biệt chỉ vừa được chia sẻ trên trang Business Insider ngày 5-4.

Để phù hợp với tinh thần sự kiện, các robot Newme cũng đã mặc trang phục giống các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp với mũ và áo choàng màu đen.

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại buổi lễ tốt nghiệp đại học đặc biệt có lẽ chỉ có trong đại dịch COVID-19:

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 4.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học “có một không hai” đã diễn ra ngày 28-3-2020 tại ĐH Business Breakthrough (BBT) ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 5.

Chủ tịch ĐH BBT ở Tokyo, Nhật Bản, ông Kenichi Omae - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 6.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học “có một không hai” đã diễn ra ngày 28-3-2020 tại ĐH Business Breakthrough (BBT) ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 7.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học “có một không hai” đã diễn ra ngày 28-3-2020 tại ĐH Business Breakthrough (BBT) ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: BBT UNIVERSITY

Dùng robot đại diện nhận bằng đại học, chuyện chỉ có ‘thời corona’ - Ảnh 8.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học “có một không hai” đã diễn ra ngày 28-3-2020 tại ĐH Business Breakthrough (BBT) ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: BBT UNIVERSITY

1,5 tỉ học sinh toàn cầu nghỉ học vì corona, vì sao học sinh Singapore không nghỉ? 1,5 tỉ học sinh toàn cầu nghỉ học vì corona, vì sao học sinh Singapore không nghỉ?

TTO - Tính đến 31-3, theo số liệu của UNESCO, khoảng 1,54 tỉ học sinh toàn thế giới (khoảng 89,4%) ở hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ phải nghỉ học vì COVID-19.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên