22/11/2017 14:17 GMT+7

Dùng trí tuệ nhân tạo phát hiện tranh giả

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Các nhà nghiên cứu đã tạo ra công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích một tác phẩm nghệ thuật tới từng nét vẽ để nhận ra phong cách một họa sĩ.

Dùng trí tuệ nhân tạo phát hiện tranh giả - Ảnh 1.

Ảnh: GETTY IMAGES

Theo trang tin Technology Review, trong báo cáo nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Rutgers và tổ chức INCCA tại Hà Lan đã chứng minh bằng các tài liệu cho thấy hệ thống AI của họ có khả năng "chia nhỏ" gần 300 bức ký họa phác thảo của các danh họa như Picasso, Matisse, Modigliani và nhiều họa sĩ nổi tiếng khác thành 80.000 nét vẽ riêng rẽ.

Sau đó một mạng thần kinh hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNN) sẽ "học" và phân biệt được đâu là những nét vẽ đặc trưng, tiêu biểu cho phong cách của từng họa sĩ.

Các nhà nghiên cứu cũng huấn luyện thuật toán machine learning để nó tìm kiếm các điểm đặc trưng, chẳng hạn hình dáng của đường nét trong một nét bút khi vẽ, chỉ có ở một họa sĩ cụ thể.

Phương pháp này giúp họ có được hai kỹ thuật khác nhau để phát hiện tranh giả, và nếu kết hợp cả hai cách, sẽ tạo ra ra công cụ xác minh tranh giả hiệu quả. Qua các thử nghiệm, hệ thống đã xác định được mọi trường hợp tranh sao chép chỉ bằng cách quan sát một nét vẽ.

"Một người không thể làm như vậy", giáo sư Ahmed Elgammal thuộc đại học Rutgers và cũng là một trong các tác giả nghiên cứu nói.

Kỹ thuật này chỉ có thể sử dụng trong các trường hợp nét vẽ của bức tranh rõ ràng, do đó với những bức tranh mà các nhát cọ đưa không thể thấy rõ, nó hoàn toàn "bó tay".

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên