17/01/2018 14:43 GMT+7

Dùng ứng dụng ngừa thai Natural Cycles, 37 phụ nữ mang thai

HOÀNG THƯ
HOÀNG THƯ

TTO - Theo thống kê của bệnh viện Södersjukhuset ở Stockholm (Thụy Điển), đã có 37 trong số 668 phụ nữ tìm cách phá thai từ tháng 9 đến tháng 12-2017 do sử dụng ứng dụng Natural Cycles.

Dùng ứng dụng ngừa thai Natural Cycles, 37 phụ nữ mang thai - Ảnh 1.

Ảnh: iStock

Natural Cycles được phát triển bởi hai vợ chồng bác sĩ Raoul Scherwitzl và Elina Berglund, hoạt động với cơ chế phân tích sự biến động nhiệt độ cơ thể hằng ngày của phụ nữ để xác định chu kỳ rụng trứng và thông báo cho họ biết thời điểm nào quan hệ tình dục là không an toàn.

Ngày nào được đánh dấu màu xanh lá cây trong lịch trình có nghĩa là được quan hệ tình dục tự nhiên, còn ngày nào được đánh dấu màu đỏ có nghĩa là không nên quan hệ tình dục hoặc có quan hệ thì phải sử dụng các biên pháp bảo vệ.

Với chi phí 79,99 USD để đăng ký hàng năm, ứng dụng này đã được chính thức xác nhận về kiểm soát sinh sản ở Mỹ và châu Âu vào năm ngoái, đồng thời được đánh giá là có hiệu quả hơn thuốc tránh thai.

Trong năm 2017, người dùng Natural Cycles tại Anh đã tăng từ 5.000 đến 125.000. Gần đây nhất, ứng dụng này đã nhận được 30 triệu USD để mở rộng thị trường ở Bắc Mỹ và được FDA chấp thuận.

Theo trang web của Natural Cycles, ứng dụng có hiệu quả từ 93% đến 99% trên nghiên cứu lâm sàng nhưng không phù hợp với người dùng dưới 18 tuổi. Hầu hết người dùng ứng dụng hiện đang ở độ tuổi 30.

Trong một tuyên bố với Evening Standard, phát ngôn viên của Natural Cycles cho biết "không có một biện pháp tránh thai nào là bảo đảm 100%" và 37 trường hợp mang thai ngoài ý muốn trong số 668 phụ nữ chỉ tương đương với tỉ lệ 5,5%.

Người phát ngôn nói thêm: "Điều này phù hợp với con số 93% - 99% mà chúng tôi đã đưa ra. Các nghiên cứu của chúng tôi đã nhiều lần chứng minh ứng dụng mang đến hiệu quả cao nhưng đòi hỏi phải duy trì như thói quen hằng ngày.

Natural Cycles chỉ cung cấp nhiều lựa chọn tránh thai hữu ích hơn cho phụ nữ để giảm tỉ lệ nạo phá thai chứ không ép buộc phụ nữ nào cũng phải sử dụng ứng dụng. Do đó, chúng tôi từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của cáo buộc này."

Hiện bệnh viện Södersjukhuset đã báo cáo vấn đề này cho Cơ quan Dịch vụ Y tế Thụy Điển để tiếp tục làm rõ.

HOÀNG THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên