09/09/2014 16:55 GMT+7

Dùng vàng giả làm tin lấy card điện thoại

XUÂN TRƯỜNG
XUÂN TRƯỜNG

TTO - Ngày 9-9, bà Nguyễn Thị Tý (Thừa Thiên - Huế), cho biết bà vừa bị một người đàn ông trên 40 tuổi lừa mua card điện thoại và để lại vàng giả làm tin.

Tang vật lừa đảo là chiếc nhẫn giả và chiếc đồng hồ - Ảnh: Xuân Trường

Theo tường trình của bà Tý (trú tại tổ 3 phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sự việc xảy ra vào lúc khoảng 10g ngày 9-9, tại quán nước của bà Tý trên đường Thống Nhất (TX Hương Trà), có một người đàn trạc 40 tuổi, mặc áo quần công nhân màu xanh, dáng người cao, đi xe mô tô đến hỏi mua card điện thoại.

Người này nói đang vào Công an TX Hương Trà (cách quán nước bà Tý khoảng 50m) giải quyết công việc, nên cần mua một số card điện thoại và để lại chiếc chiếc nhẫn kim loại màu vàng, một đồng hồ đeo tay hiệu Rado làm tin.

Bà Tý đưa cho anh ta 9 card điện thoại với tổng số tiền là 900.000đ. Chờ lâu không thấy người đàn ông đó quay lại, bà Tý nghi ngờ liền đem chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng để thử thì biết đó là vàng giả, nên trình báo với Công an TX Hương Trà.

Công an đang truy tìm đối tượng và khuyến cáo người dân cảnh giác với trò lừa đảo này.

XUÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên