25/02/2005 17:17 GMT+7

E-mail và website lừa đảo tăng 50% trong tháng 1-2005

THIÊN TRANG (Theo TechWeb)
THIÊN TRANG (Theo TechWeb)

TTO - Vào ngày 24-2, các chuyên gia bảo mật cho biết rằng bọn tấn công lừa đảo tài chính trên mạng (phisher) hiện đang nhắm đến các công ty hoặc tổ chức có quy mô nhỏ hơn để lừa đảo. Các thông điệp e-mail lừa đảo cùng với các trang web chuyên câu trộm vẫn tiếp tục gia tăng đột biến.

Nhóm hành động chống lừa đảo tài chính trên mạng (APWG) cho biết rằng bọn Phisher hiện đang sử dụng nhiều phần mềm chuyên nghiệp cao cấp để triển khai các đợt tấn công lừa đảo.

Bọn chúng hiện đang triển khai hoạt động chủ yếu nhắm vào các công ty, ngân hàng hoặc tổ chức tổ chức tài chính nhỏ có ý thức và công cụ bảo mật kém hơn các đại ngân hàng, đại công ty.

Vào tháng 1-2005, APWG cho biết đã nhận được 12.845 nội dung e-mail lừa đảo, tăng 42% so với tháng 12-2004. Số lượng trang web chuyên dùng để tấn công tài chính tăng 47%, từ 1.740 trang trong tháng 12-2004 lên đến 2.560 trang trong tháng 1-2005.

Bọn phisher chuyên sử dụng các thư điện tử giả mạo các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính uy tín để bẫy người dùng đến với các trang web lừa đảo. Ở đây người dùng sẽ bị dụ dỗ để tiết lộ các thông tin cá nhân như số tài khoản, số thẻ tín dụng, số thẻ an sinh xã hội, mật khẩu các loại … để làm cơ sở cho việc chiếm đoạt tiền bạc của người dùng ngây thơ.

THIÊN TRANG (Theo TechWeb)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên