Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Edward Snowden lo tính năng Face ID của iPhone X bị lạm dụng
TTO - Với những ai chưa quên vụ lùm xùm liên quan tới việc mở khóa iPhone của tội phạm khủng bố ở Mỹ gần đây thì lo ngại của cựu nhân viên NSA không phải không có lý.

Ảnh: REUTERS
Theo đài Foxnews (Mỹ), trong sự kiện ra mắt các sản phẩm iPhone mới ngày 12-9, hãng Apple giới thiệu tính năng Face ID, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại, trên chiến iPhone X.
Mặc dù Apple cho rằng đây là một bước tiến lớn trong công nghệ bảo mật cho thiết bị, nhưng thông tin này cũng làm dấy lên những quan điểm lo ngại về việc liệu tính năng đó có thể bị lạm dụng trong một số trường hợp nhất định hay không.
Một trong số đó là tình huống khi cảnh sát cần truy cập vào điện thoại iPhone của một đối tượng nào đó, về lý thuyết họ có thể cầm nó lên và giơ ra trước mặt chủ nhân điện thoại để mở khóa thiết bị.
Cựu nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, Edward Snowden, là một trong những đầu tiên nêu lên mối quan ngại về vấn đề này.
Trong đoạn tweet đưa lên Twitter ngày 13-9, một mặt đồng tình về khả năng tăng cường bảo mật của Face ID, nhưng mặt khác Edward Snowden cũng chỉ ra nguy cơ "việc bình thường công nghệ quét nhận diện chắc chắn sẽ bị lạm dụng".
Năm 2016, Apple rơi vào vòng xoáy tranh tụng với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) liên quan tới việc mở khóa một chiếc iPhone do kẻ xả súng khủng bố ở San Bernandino, California, sử dụng.
Khi đó FBI yêu cầu Apple hỗ trợ họ mở khóa chiếc điện thoại. Song Apple từ chối viết một ứng dụng "cửa sau" để FBI có thể thâm nhập thiết bị này vì cho rằng "việc tạo ra một cửa sau như vậy là rất nguy hiểm".
Theo Apple, khả năng bảo mật điện thoại bằng Face ID cao hơn nhiều so với các phương pháp bảo mật trước đó của họ, trong đó có Touch ID.
Nếu với Touch ID, khả năng để một ai đó có thể mở khóa được điện thoại của bạn là 1/50.000 thì với Face ID, tỉ lệ rủi ro này là 1/1.000.000.
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
-
TTO - Theo thông báo của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 22-1, tân cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã điện đàm với các quan chức của Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Nhật Bản.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận