04/01/2022 09:57 GMT+7

Elon Musk nhẹ nhàng thu thêm 33,8 tỉ USD đầu năm nhờ Tesla

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 3-1, tài sản của tỉ phú công nghệ Elon Musk tăng 33,8 tỉ USD lên 304,2 tỉ USD nhờ cổ phiếu của Hãng xe điện Tesla.

Elon Musk nhẹ nhàng thu thêm 33,8 tỉ USD đầu năm nhờ Tesla - Ảnh 1.

Tỉ phú công nghệ Elon Musk - Ảnh: BLOOMBERG

Nhà sáng lập Tesla đã khởi động năm 2022 với một cú hích đáng kể.

Theo Hãng tin Bloomberg, sau kết quả khả quan của quý 4-2021, giá cổ phiếu của Tesla tăng 13,5% lên hơn 1.199 USD/cổ phiếu trong ngày 3-1.

Ngày 2-1, Tesla đã công bố doanh số quý 4-2021 với 308.600 xe điện được bán ra, vượt qua cả kỷ lục thiết lập trước đó và dự báo của giới chuyên gia.

Trong cả năm 2021, Tesla đã bán 936.172 chiếc xe điện, tăng 87% so với năm 2020.

Ông Musk đang là người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg, theo sau là tỉ phú Jeff Bezos với 196 tỉ USD.

Tính đến ngày 1-1, giá trị tài sản ròng của ông Musk là 270 tỉ USD, tăng 114 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 3-1, số tài sản của ông chủ Tesla là hơn 304 tỉ USD.

Tỉ phú Musk đang sở hữu khoảng 18% cổ phần của Tesla. Cổ phiếu của hãng từng trượt giá mạnh sau khi ông tuyên bố sẽ bán 10% cổ phần đang nắm giữ.

Kể từ tháng 11-2021, ông Musk đã bán số cổ phiếu có trị giá lên đến 10 tỉ USD. Đây là một phần kế hoạch nhằm thu về tiền mặt để đóng thuế của vị tỉ phú này.

Tổng tài sản ròng của ông Musk, bao gồm cả cổ phần tại hãng công nghệ không gian SpaceX, từng đạt 340 tỉ USD vào năm ngoái.

Con số 340 tỉ USD trên vượt qua cả tổng tài sản (đã điều chỉnh theo lạm phát) của tỉ phú John D. Rockefeller ở thời điểm đỉnh cao. Khối tài sản này đã đưa ông Musk trở thành người giàu nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Ông Musk từng tuyên bố trong vòng 9 năm tới, bản thân muốn doanh số của Tesla đạt 20 triệu xe mỗi năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tesla sẽ bắt đầu sản xuất mẫu xe Model Y tại một nhà máy mới ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ trong năm nay. Hãng cũng dự kiến mở nhà máy mới tại thị trấn Brandenburg, Đức.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ vụ trạm vũ trụ Trung Quốc chỉ trích Mỹ vụ trạm vũ trụ 'chạm trán gần' với vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

TTO - Ngày 28-12, Trung Quốc cáo buộc Mỹ có hành vi thiếu trách nhiệm và an toàn trong vũ trụ, liên quan đến hai lần "chạm trán cự ly gần" giữa tàu vũ trụ Trung Quốc với các vệ tinh thuộc Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên