27/07/2019 09:46 GMT+7

Ép sống chung không thành, bắt cóc bạn gái đòi 30 triệu tiền chuộc

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Nguyễn Văn Thuận hứa chuyển khoản trả nợ giùm cho bạn gái quen qua mạng xã hội với điều kiện phải sống chung. Cô gái không đồng ý, Thuận giữ cô gái ở khách sạn và yêu cầu người nhà đưa 30 triệu đồng tiền chuộc.

Ép sống chung không thành, bắt cóc bạn gái đòi 30 triệu tiền chuộc - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thuận bị bắt quả tang khi nhận tiền chuộc của gia đình nạn nhân - Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 27-7, cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thuận, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thuận làm quen với một cô gái ngụ thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) qua mạng xã hội. Sau gần một tháng nhắn tin qua lại, ngày 21-7, hai người gặp mặt tại khách sạn ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Thuận có hứa chuyển khoản trả nợ giùm cô bạn số tiền 30 triệu đồng với điều kiện phải sống chung với Thuận nhưng sau đó cô gái liên tục đòi về nên Thuận không đồng ý, giữ cô gái lại và yêu cầu phải đưa mình 30 triệu đồng.

Không lấy được tiền của nạn nhân, hai ngày sau, Thuận trực tiếp điện thoại cho mẹ cô gái đòi 30 triệu đồng tiền chuộc, nếu không đáp ứng sẽ bán con gái sang Campuchia.

Sau khi thống nhất địa điểm, Thuận thuê taxi đưa cô gái xuống gặp gia đình tại một quán cà phê ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, công an thị xã Long Mỹ phối hợp công an thị xã Ngã Năm bắt quả tang Thuận đang nhận 30 triệu đồng tiền chuộc của gia đình nạn nhân.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên