23/05/2022 09:51 GMT+7

ESPN: 'Việt Nam vẫn là cường quốc đáng nể ở Đông Nam Á'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng ở SEA Games, U23 Việt Nam được chuyên gia ESPN Gabriel Tan viết bài khen ngợi. Trong bài viết, ESPN khẳng định: 'Việt Nam vẫn là cường quốc đáng nể ở Đông Nam Á'.

ESPN: Việt Nam vẫn là cường quốc đáng nể ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được đánh giá rất cao và được chờ đợi sẽ đưa bóng đá Việt Nam hướng đến tầm cao hơn - Ảnh: NAM TRẦN

Bài viết đăng trên trang chủ của ESPN Asia mang tiêu đề: "Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games trước Thái Lan để chứng tỏ họ vẫn là lực lượng đáng nể".

Trong bài viết, chuyên gia bình luận nổi tiếng Gabriel Tan ca ngợi: "Tuyển U23 Việt Nam đã giành HCV ở SEA Games 31. Đây mới chỉ là lần thứ hai họ vô địch nhưng điều đó đã là một thành tựu và thành công có ý nghĩa đập tan mọi nghi ngờ về bóng đá Việt Nam.

Xét cho cùng, Việt Nam đã vươn lên đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á ở vài năm trước đây khi xếp thứ 4 tại Asian Games, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, rồi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Khi đó, Việt Nam là cường quốc không thể tranh cãi ở ASEAN - cho đến khi họ thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Suzuki Cup 2020.

Chưa hết, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa kết thúc, Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất trong tổng số 12 đội nhưng chỉ có được 1 chiến thắng, họ đã bị chỉ trích rất nhiều từ báo chí và người hâm mộ trong khu vực.

Bây giờ, sau một chiến dịch SEA Games tuyệt vời, nơi họ giành được 5 chiến thắng và 1 trận hòa mà không để thủng lưới bàn nào, người Việt Nam chắc chắn đã đưa ra một tuyên bố rằng: Thời của họ vẫn chưa kết thúc".

Nhận xét về U23 Việt Nam tại SEA Games 31, ông Gabriel Tan còn viết thêm: "Chiến thắng này là đặc trưng của thứ bóng đá đã trở thành đặc sản của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo - với sự tổ chức và hiệu quả là điểm nổi bật.

Tuy nhiên khía cạnh ấn tượng nhất trong chức vô địch này là nó đã đánh dấu một thế hệ triển vọng mới chứ không phải "thế hệ vàng" đã tạo nên nhiều thành công trước đó cho Việt Nam. Tất nhiên ba cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức đã đóng vai trò quan trọng trong suốt giải đấu, nhưng làn sóng mới cũng đã tận dụng cơ hội của họ để tỏa sáng.

Lê Văn Đô liên tục được phát hiện trong vai trò hậu vệ cánh rất mạnh mẽ và năng động, thủ môn Nguyễn Văn Toản chơi rất ổn định và chắc chắn giúp trấn an tinh thần cho đồng đội. Những người khác như Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài và Hồ Thanh Minh cho thấy họ đã sẵn sàng để thử sức ở các giải đấu cao hơn.

Với AFF Suzuki Cup tiếp theo không còn xa, Việt Nam sẽ có cơ hội để đòi lại vị thế là ông vua của bóng đá Đông Nam Á - không chỉ ở cấp độ U23 mà còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ít nhất là bây giờ với HCV SEA Games thứ hai liên tiếp, bóng đá Việt Nam đã chứng minh rằng thời của họ chưa kết thúc, họ vẫn là thế lực đáng nể".

ESPN: ESPN: 'Thắng Trung Quốc chứng minh tuyển Việt Nam vẫn đi đúng hướng cùng HLV Park'

TTO - Chuyên gia bình luận bóng đá nổi tiếng ESPN Gabriel Tan gọi chiến thắng của Việt Nam trước Trung Quốc là 'ngoạn mục' và khẳng định tương lai của bóng đá Việt Nam vẫn tươi sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên