Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
EU phạt Google 1,7 tỉ USD vì phạm luật chống độc quyền
TTO - Cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên phạt Goolge án phạt 1,49 tỉ euro (1,7 tỉ USD) vì cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ cùng lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

Bà Margrethe Vestager - Ủy viên Ủy ban Cạnh tranh Liên minh châu Âu - Ảnh: TODAY
Theo hãng tin AP, án phạt được EU công bố ngày 20-3 là án phạt thứ ba của EU với Google trong vòng chưa đầy 2 năm qua.
Theo đó, phán quyết đã nâng tổng mức tiền phạt của nhà chức trách EU với "ông lớn" công nghệ Mỹ lên mức gần 10 tỉ USD.
Án phạt cũng được đưa ra tại thời điểm các hãng công nghệ lớn trên toàn cầu đang đối mặt với sức ép quản lý ngày càng tăng, đồng thời cả với những quan điểm chỉ trích gay gắt liên quan tới vấn đề bảo mật quyền riêng tư của người dùng, thông tin thất thiệt trên mạng, tuyên truyền thù địch và các dạng thức xúc phạm khác.
Dù vậy, theo nhận định của giới công nghệ, bất kể mức phạt đã khá lớn, nhưng nó vẫn sẽ chưa đủ để gây ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của Google.
Là bởi, phán quyết mới nhất liên quan tới những hoạt động kinh doanh mà Google tuyên bố đã chấm dứt, và dù lớn, nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng lợi nhuận 31 tỉ USD năm 2018 của công ty mẹ Alphabet.
Có lẽ vì thế mà cổ phiếu của Alphabet vẫn tiếp tục tăng 2% tại Wall Street trong ngày 20-3.
Án phạt công bố ngày 20-3 của EU áp dụng với một phần hẹp trong hoạt động kinh doanh quảng cáo của Google. Đó là phần Google bán quảng cáo bên cạnh những kết quả tìm kiếm bằng Google trên các trang web bên thứ 3.
Các nhà điều tra cũng nhận thấy Google đã thêm vào những điều khoản độc quyền trong các bản hợp đồng của công ty này với đối tác quảng cáo nhằm ngăn các trang web bên thứ ba đó không chạy những quảng cáo tương tự do các đối thủ của Google bán.
Theo đó, các công ty quảng cáo và các chủ trang web "đã có ít lựa chọn hơn và chắc chắn đã đối mặt với mức giá cao hơn mà sau đó sẽ bị đẩy cho phía người dùng", bà Margrethe Vestager, ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU tuyên bố.
Cũng theo bà Margrethe Vestager, những ai bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Google đều có thể tìm kiếm cơ chế được bồi thường thông qua hệ thống tòa án của các nước.
Google sẽ cho phép người dùng ở châu Âu quyền lựa chọn trình duyệt và bộ tìm kiếm
Google mới đây cho biết họ bắt đầu hỏi ý kiến người sử dụng các thiết bị chạy hệ điều hành Android ở châu Âu về lựa chọn muốn dùng trình duyệt web và bộ máy tìm kiếm nào, thông tin từ The Verge ngày 20-3 cho biết.
Động thái này của Google theo sau hành động pháp lý của Liên minh châu Âu chống lại công ty đối với cách họ đã nhồi nhét phần mềm vào hệ điều hành di động.
Hồi năm ngoái Google đã bị EU phạt số tiền kỷ lục đến 5 tỷ USD vì vi phạm luật chống độc quyền đi kèm phán quyết phải chấm dứt hành động "gắn chặt bất hợp pháp" trình duyệt Chrome và ứng dụng tìm kiếm của họ vào Android.
Phản ứng ban đầu của Google là bắt đầu tính phí các nhà sản xuất cho việc sử dụng Play Store và các ứng dụng khác trong khi đưa ra tùy chọn để công ty cung cấp trọn gói Chrome và ứng dụng tìm kiếm Google thì sẽ miễn phí.
Nhưng có lẽ giờ đây họ đã thay đổi ý định khi Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bộ phận Các vấn đề toàn cầu của Google là Kent Walker đăng trên blog cho biết: "Đối với các điện thoại chạy Android, các bạn luôn luôn có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng tìm kiếm hay trình duyệt web nào mà các bạn thích, và không cần quan tâm đến những gì đã được cài đặt sẵn trên điện thoại khi bán ra.
Thực tế thì một người dùng điện thoại Android bình thường sẽ thường cài thêm khoảng 50 ứng dụng khác nữa. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để đảm bảo các chủ sở hữu biết rằng còn có nhiều lựa chọn trình duyệt web và ứng dụng tìm kiếm khác để tải về điện thoại."
-
TTO - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng. Lãnh đạo TP đã có văn bản khẩn về hướng giải pháp, đề xuất, kiến nghị tới Bộ Nội vụ.
-
TTO - Thiệt hại của Bắc Kinh có thể còn nghiêm trọng hơn khi vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đang phát huy tối đa năng lực tài chính của họ để đầu tư vào các trọng điểm như Lithuania, Slovakia, CH Czech và Hungary.
-
TTO - Đáng chú ý: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng giá xăng, dầu tăng cao; Nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn chạy tàu 7 tuyến đường sắt hiện có; Tín dụng đen biến tướng tinh vi, Công đoàn lên tiếng cảnh báo; Rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa to ở Bắc Bộ.
-
TTO - Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ ngày 12-8, Mỹ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7-2022 để xác định xem hộ chiếu này có đáp ứng các yêu cầu cấp xét visa vào Mỹ hay không.
-
TTO - Trong lúc thầy giáo ngồi ở ngoài uống nước, hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư và gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận