Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
EU ra hạn 3 tháng buộc Facebook và Google xóa nội dung cực đoan
TTO - Liên minh châu Âu yêu cầu các hãng công nghệ phải xóa sạch các nội dung cực đoan trong thời hạn 3 tháng nếu không muốn bị ràng buộc bằng một luật nghiêm khắc hơn.

Ông Andrus Ansip, ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian, Liên minh châu Âu ra hạn cho Google, YouTube, Facebook, Twitter và các công ty Internet khác trong 3 tháng phải đệ trình bằng chứng cho thấy đã gỡ bỏ hết các nội dung cực đoan nếu không muốn bị quản lý gắt gao hơn bằng luật.
Trên thực tế các công ty mạng xã hội thời gian qua liên tục bị chính phủ nhiều nước và EU chỉ trích, gây sức ép về việc cần phải hành động nhiều hơn chống lại chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên tới nay EU mới chính thức đưa ra một "tối hậu thư" cho việc này.
Theo Ủy ban châu Âu, các công ty Internet cần phải sẵn sàng biện pháp để gỡ bỏ ngay những nội dung cực đoan trong vòng một giờ đồng hồ được thông báo. Họ cũng phải đề xuất được những biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin đó.
Ông Andrus Ansip, ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số, nói: "Mặc dù hiện đã có nhiều nền tảng hơn gỡ bỏ các nội dung phạm pháp so với trước đây… chúng ta vẫn cần phản ứng nhanh hơn trước hoạt động tuyên truyền khủng bố và các nội dung phi pháp khác vốn là nguy cơ nghiêm trọng với an ninh, an toàn và các quyền cơ bản của người dân".
Ủy ban châu Âu cho biết sẽ đánh giá nhu cầu luật hóa với các hãng công nghệ trong vòng 3 tháng nếu khuyến nghị của họ về việc gỡ bỏ nội dung cực đoan không được thực hiện tốt trong thời hạn đưa ra.
Các chính phủ châu Âu cho rằng nội dung cực đoan trên mạng đã ảnh hưởng tiêu cực tới những kẻ tấn công theo kiểu sói đơn độc tại nhiều thành phố của châu lục này.
Với các dạng nội dung phạm pháp khác, Ủy ban Châu Âu sẽ đánh giá sự tiến bộ của các hãng công nghệ trong vòng 6 tháng.
-
TTO - Nằm phía đông TP.HCM, có địa hình cao và nhiều sông rạch bao quanh, thế nhưng những năm gần đây TP Thủ Đức (quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 cũ) lại trở thành nơi có nhiều điểm ngập nhất TP.
-
TTO - Ở nhiều quốc gia, chính phủ vẫn hỗ trợ tài chính cho trường ĐH, dù là công hay tư. Nguồn thu từ học phí chiếm phần không quá lớn trong tổng doanh thu.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận