Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Facebook nói 126 triệu người Mỹ đã xem quảng cáo chính trị của Nga
TTO - Ước tính khoảng 126 triệu người Mỹ, tương đương 1/3 dân số nước này, đã nhận được nội dung quảng cáo chính trị của Nga trên Facebook trong mùa bầu cử 2016.

Logo của Facebook in 3D được trình bày một cách ẩn dụ phía trước quốc kỳ Nga - Ảnh: REUTERS
Theo đài NBC (Mỹ), đây là thông tin được Facebook trình bày trong bản nội dung được chuẩn bị cho buổi điều trần ngày 31-10 công ty này nộp lên Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày thứ hai (30-10).
Cụ thể, Facebook cho biết, mặc dù chỉ có khoảng 29 triệu người Mỹ trực tiếp nhận được những nội dung quảng cáo chính trị từ khoảng 80.000 nội dung đăng tải trên 120 trang tài khoản do phía Nga quản lý, nhưng vì những nội dung này đã "được chia sẻ, được like và theo dõi bởi những người khác trên mạng xã hội, do đó ước tính có hơn gấp ba số người rất có thể đã tiếp xúc với những nội dung bắt nguồn từ Nga".
Nội dung điều trần do luật sư chính của Facebook, ông Colin Stretch, đệ trình lên Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước phiên điều trần bắt đầu ngày 31-10 theo giờ Mỹ của các lãnh đạo Facebook, Goolge và Twitter.
Các công ty này dự kiến sẽ tham gia 3 phiên điều trần trong 2 ngày 31-10 và 1-11.
Các phiên điều trần này, như đã biết, là một phần trong cuộc điều tra của quốc hội Mỹ về việc phía Nga đã sử dụng các nền tảng dịch vụ của các hãng công nghệ này trong chiến dịch thao túng kết quả bầu cử Mỹ năm ngoái như thế nào.
Các nội dung đăng tải từ những tài khoản Facebook của Nga trong giai đoạn từ 1-2015 đến 8-2017, theo ước tính của Facebook, đã tiếp cận tới khoảng một nửa số công dân Mỹ đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu.
Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin AP, trong ngày 31-10, các hãng công nghệ lớn dự kiến sẽ tường trình trước quốc hội Mỹ về việc họ đã tìm thấy thêm những chứng cứ về hoạt động của Nga trên các nền tảng dịch vụ của mình trong mùa bầu cử Mỹ 2016.
Ngoài nội dung bản tường trình của Facebook được NBC công bố sớm như vừa nêu phía trên, hãng tin AP cho biết mạng xã hội Twitter cũng dự kiến thông báo trước Ủy ban tư pháp thượng viện về việc họ đã phát hiện và chặn 2.752 tài khoản liên quan tới Cơ quan Nghiên cứu Internet của Nga, một tổ chức được biết đã tham gia quá trình cổ súy những quan điểm ủng hộ chính phủ Nga trên mạng.
Theo nguồn tin riêng của AP, số liệu đó lớn gấp 14 lần so với số tài khoản Twitter từng trình lên các ủy ban quốc hội 3 tuần trước.
Cùng với đó, trong một nội dung đưa lên blog công ty, Google cho biết họ cũng đã phát hiện thấy việc một tổ chức của Nga lạm dụng "có giới hạn" các dịch vụ của họm cũng như một số kênh YouTube đã do các tổ chức thân Nga điều hành.
-
TTO - Sau các bài viết về "điểm thấp không thể tin nổi" khi học sinh thi vào lớp 10, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuổi Trẻ cho rằng, học trên lớp điểm 9, điểm 10, thi được điểm 5 có nguyên nhân về "bệnh thành tích" và điểm ảo từ các trường THCS.
-
TTO - Nữ Ngoại trưởng Úc Penny Wong có một ngày 27-6 bận rộn tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bà dẫn đầu đoàn đến thăm kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng.
-
TTO - Tối 27-6, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, để điều tra, xử lý vấn đề nhận 'làm nhanh' căn cước công dân.
-
TTO - Trong 10 ca sốt xuất huyết tử vong tại TP.HCM từ đầu năm đến nay, có 3 ca tại huyện Củ Chi. Cả ba ca này đều chuyển lên tuyến trên mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển, sau đó bệnh nhân đã tử vong.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận