03/07/2019 22:24 GMT+7

Facebook sẽ ‘xử’ dịch vụ mua bán like, share tại Việt Nam

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Facebook cho biết sẽ thực hiện những động thái quyết liệt trong việc bài trừ các dịch vụ mua bán like, share trên nền tảng của mình để bảo vệ người dùng, vì một môi trường mạng xã hội lành mạnh hơn.

Facebook sẽ ‘xử’ dịch vụ mua bán like, share tại Việt Nam - Ảnh 1.

Dịch vụ mua bán like, share sẽ bị Facebook xử lý - Ảnh minh hoạ

Thời đại mà mạng xã hội được coi như định danh cá nhân, với mức độ nổi tiếng và uy tín được đong đếm bởi số like, share ảo đã làm nảy sinh các vấn đề liên quan đến bảo mật cá nhân, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ liên quan đến quản lý tài khoản hay tăng tương tác ảo nở rộ.

Theo ghi nhận của Facebook, hiện nay, rất nhiều bên thứ ba tự xưng là "đối tác" của Facebook để cung cấp các dịch vụ tăng like nhằm "hỗ trợ bán hàng" hay "tăng tương tác". 

Ông Simon Harari, giám đốc phụ trách mảng chính sách nội dung Facebook khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Những dịch vụ mua bán tương tác hay hỗ trợ mở khóa tài khoản đều là hành vi phạm với tiêu chuẩn cộng đồng và bị cấm trên Facebook (kể cả Instagram).

Chúng tôi sẽ thực hiện những động thái quyết liệt trong việc bài trừ các loại hình lừa đảo trên nền tảng của mình để bảo vệ người dùng, vì một môi trường mạng xã hội lành mạnh hơn".

Bên cạnh đó, để bảo vệ tài khoản cũng như thông tin cá nhân của mình, Facebook cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp giấy tờ tùy thân cho bất kỳ bên thứ ba nào khi họ yêu cầu. Thay vào đó, hãy tham khảo những hướng dẫn về việc đăng tải giấy tờ tùy thân của Facebook để giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên