14/02/2018 08:32 GMT+7

Facebook tạo kênh tin nóng trong nền tảng Facebook Watch

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Mạng xã hội Facebook đang phát triển một phần tin tức mới trong nền tảng phát video Facebook Watch của họ để cung cấp những bản tin dạng 'breaking news'.

Facebook tạo kênh tin nóng trong nền tảng Facebook Watch - Ảnh 1.

Giao diện Facebook Watch - Ảnh: TECHCRUNCH

Theo trang tin công nghệ Techcrunch, phát biểu tại hội nghị Code Media tại Huntington Beach, bà Campbell Brown, người phụ trách các quan hệ đối tác tin tức của Facebook, cho biết đây là một phần trong tiến trình mở rộng chiến lược tin tức của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Tháng 8 năm ngoái Facebook bắt đầu đưa vào hoạt động nền tảng xem video Watch, một dạng ứng dụng độc lập tương tự Facebook Messenger, để cạnh tranh trực tiếp hơn với các nền tảng cung cấp nội dung video khác trên mạng Internet mà trước hết là YouTube.

Vào thời điểm Facebook mới ra mắt nền tảng này, truyền thông Mỹ cho biết ý định rất rõ ràng của họ là tạo ra một nền tảng mới cho những nội dung video gốc được các đối tác sản xuất riêng để phát trên nền Facebook.

Các đối tác nội dung video như vậy sẽ được hưởng phần chia thu nhập từ quảng cáo là 55%, Facebook hưởng 45%.

Với việc cung cấp các chương trình video ban đầu như thế, Facebook có thể tăng thêm thu nhập từ quảng cáo và rõ ràng tạo ra "lý do" để người dùng thường xuyên quay trở lại hơn với bảng cấp tin của họ vì tại đó có thể xem những nội dung không thể có ở nơi khác.

Facebook từng tạo ra tab Video trong nền tảng của họ từ đầu năm 2016. Tuy nhiên khi đó tab này mới chỉ dùng để lưu trữ các video do bạn bè hay người thân của chủ tài khoản chia sẻ với họ.

Với chiến lược tiếp tục phát triển nền tảng Facebook Watch, Facebook đã và đang nỗ lực sở hữu và kiểm soát các nội dung gốc do chính công ty phát hành độc quyền trên nền tảng của họ.

Các đối thủ như YouTube và Snap cũng đã có nội dung gốc riêng của họ, nhưng với Watch và chiến lược tập trung mới cho nội dung ở mảng này, cụ thể như các video tin tức nóng (breaking news), Facebook hứa hẹn có một bước tiến dài trong cuộc đua tranh giành khán giả trên mạng trong thời gian tới.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên