17/05/2022 20:13 GMT+7

Futsal nữ Việt Nam trước cơ hội giành HCV SEA Games 31

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 17-5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thắng Malaysia 4-1 tại nhà thi đấu Hà Nam để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng môn futsal nữ SEA Games 31, qua đó cạnh tranh HCV với đương kim vô địch Thái Lan.

Futsal nữ Việt Nam trước cơ hội giành HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ futsal nữ Việt Nam - Ảnh: THẾ SƠN

Ở trận mở màn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Myanmar 6-0, qua đó dẫn đầu giải, bởi đương kim vô địch Thái Lan chỉ thắng Malaysia 4-0. Tuy nhiên, Thái Lan đã thắng tiếp Myanmar 4-0 ở trận đầu tiên trong ngày 17-5 để lấy lại vị trí số 1.

Không muốn bị bỏ lại phía sau, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã chơi đầy quyết tâm trong trận ra quân thứ 2 với Malaysia. Dù vậy, phải chờ đến phút 15, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới có thể ghi bàn mở tỉ số nhờ công của Bùi Thị Trang.

Bàn thắng này đã mở ra thế trận tốt hơn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Bởi 3 phút sau đó, Thanh Hằng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam vẫn chiếm ưu thế lớn trên sân và ghi thêm 2 bàn nữa do công của Bùi Thị Trang (phút 25) và Thanh Hằng (phút 31) để dẫn 4-0. Tuy nhiên, Malaysia đã kịp ghi bàn danh dự ở phút 34 từ chấm luân lưu sau khi Bùi Thị Trang để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Futsal nữ Việt Nam trước cơ hội giành HCV SEA Games 31 - Ảnh 2.

Các cô gái futsal Việt Nam đã có trận thắng đậm trước Malaysia để tranh HCV với Thái Lan - Ảnh: THẾ SƠN

Chiến thắng quan trọng trước Malaysia đã giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ tay Thái Lan. Có cùng 6 điểm sau 2 trận, nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam xếp trên do hơn về hiệu số (10/1 so với 8/0).

Vì thế, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối cùng vào ngày 19-5 tới là sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm HCV môn futsal nữ SEA Games. Tuy nhiên, điều đó sẽ không hề dễ dàng vì Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ: "Tôi hài lòng về kết quả ngày hôm nay. Tôi cũng nói với học trò rằng trận này sẽ khó khăn hơn khi Malaysia có thể gây áp lực tầm cao. 

Quả thật, hiệp 1 cũng có nhiều thời điểm chệch choạc. Tôi nghĩ rằng tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của chúng tôi không thấp mà cũng không cao. Nhưng tôi nghĩ trận cuối với Thái Lan, các cầu thủ phải tận dụng cơ hội tốt hơn nữa".

Về phần mình, HLV Jamhuri Bin Zainuddin cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội giành HCV cao hơn Thái Lan. 

"Thái Lan và Việt Nam có sức mạnh tương đồng. Họ có sự thay đổi và tiến bộ nhiều hơn trong nhiều năm qua, mỗi đội cũng có điểm mạnh riêng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV hơn. Họ có nhiều ý tưởng về mặt tấn công nhưng cần cải thiện về hàng phòng ngự", ông nói.

Futsal nữ Việt Nam trước cơ hội giành HCV SEA Games 31 - Ảnh 3.
Môn futsal tươi tắn hơn với các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam Môn futsal tươi tắn hơn với các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam

TTO - Môn futsal nam SEA Games 31 đang diễn ra tại nhà thi đấu Hà Nam trở nên tươi tắn hơn hẳn khi có các cô gái xinh xắn làm nhiệm vụ ở dưới sân đấu. Họ là các cầu thủ nữ của CLB Phong Phú Hà Nam, sẽ làm tất cả các nhiệm vụ trong trận đấu.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên