26/03/2020 23:29 GMT+7

G20 cam kết bơm 5.000 tỉ USD, hỗ trợ các nước đang phát triển chống COVID-19

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Các quốc gia G20 ngày 26-3 tuyên bố sẽ cùng đóng góp 5.000 tỉ USD cho kinh tế thế giới, đối phó với đại dịch từ virus corona chủng mới (COVID-19).

G20 cam kết bơm 5.000 tỉ USD, hỗ trợ các nước đang phát triển chống COVID-19 - Ảnh 1.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia chủ trì cuộc họp trực tuyến của G20 ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp trực tuyến của G20, nhóm 19 quốc gia hàng đầu thế giới và Liên minh châu Âu (EU), vào ngày 26-3.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia là người chủ trì cuộc họp. Ông đã kêu gọi các nước G20 cùng hợp tác chống lại đại dịch.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh G20 đang gánh chịu nhiều chỉ trích về phản ứng chậm chạp trước đại dịch COVID-19, theo AFP.

Dịch bệnh này đã khiến hơn 21.000 người tử vong trên toàn cầu, tạo ra cú sốc kinh tế lớn khi hơn 3 tỉ người đang chịu các lệnh phong tỏa.

"Chúng tôi khẳng định cam kết xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa chung này.

Chúng tôi sẽ bơm hơn 5.000 tỉ USD vào nền kinh tế toàn cầu, như một phần của chính sách tài khóa, biện pháp hỗ trợ kinh tế và các kế hoạch bảo đảm nhằm chống lại tác động xã hội, kinh tế và tài chính của đại dịch", tuyên bố chung của G20 viết.

Trước lo ngại các nước đang phát triển không đủ tiềm lực để tiếp cận thị trường vốn hoặc sở hữu cơ sở y tế hiện đại, G20 cam kết hợp tác cùng các tổ chức như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để lập ra gói cứu trợ tài chính khổng lồ dành cho các quốc gia gặp khó khăn.

Trong đó, Anh cam kết đóng góp 253 triệu USD cho nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm tìm ra vaccine cho virus corona chủng mới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo G20 ngày 26-3.

"Tôi kêu gọi tất cả các nước G20 và các chính phủ trên thế giới cùng đứng dậy và giúp đỡ nhau đánh bại virus này", Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ngày 25-3.

Mỹ nhận gần 3,3 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ nhận gần 3,3 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp

TTO - Việc toàn nền kinh tế đóng cửa do dịch bệnh từ virus corona chủng mới (COVID-19) đã đẩy số lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lên tới 3,28 triệu trong tuần trước, theo Bộ Lao động Mỹ.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên