16/09/2017 08:23 GMT+7

Gần phân nửa người Mỹ bị bắt nạt trực tuyến

PHÚ QUÍ
PHÚ QUÍ

TTO - 41% người dân Mỹ đã và đang là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến, theo nghiên cứu của trung tâm Pew Reasearch.

Gần phân nửa người Mỹ bị bắt nạt trực tuyến - Ảnh 1.

Ảnh: Carlamfranklin

Theo thống kê thì 1 trong 5 người Mỹ đã bị tấn công bởi nhiều dạng bắt nạt trực tuyến, như đe dọa tấn công, theo dõi, quấy rối tình dục. Số còn lại liên quan đến bị trêu chọc bằng tên gọi hay làm cho xấu hổ.

Nghiên cứu cũng cho biết một vài cá nhân đã cố gắng ngăn chặn tình trạng này khi họ gặp phải. 3 trong 10 người đã thay mặt người bị bắt nạt can thiệp trong các tình huống.

Nhưng tổng quát, người tham gia nói là các công ty tập đoàn nên là cá thể đứng ra thực thi biện pháp bảo vệ tình trạng bắt nạt trực tuyến. 8 trong 10 người cho rằng những dịch vụ trực tuyến có một phần trách nhiệm ngăn chặn vấn nạn này, nhưng 15% còn lại không nghĩ vậy.

Cộng đồng cũng nhận ra trách nhiệm trong việc này. Trong nghiên cứu, 60% tin rằng người chứng kiến nên có hành động giúp giải quyết vấn đề.

Bắt nạn trực tuyến trên mạng xã hội đặc biệt phổ biến ở giới trẻ. 65% bạn trẻ từ 18 đến 29 tuổi đã là nạn nhân. Ngoài ra khoảng phân nửa người trưởng thành từ 30 đến 49 tuổi cũng gặp tình huống tương tự.

4.248 người Mỹ đã được khảo sát trong nghiên cứu.

PHÚ QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên