22/01/2019 15:25 GMT+7

Gậy thông minh cho người già nhận giải thiết kế của sinh viên

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Buồng lọc khói thuốc lá giá rẻ lọc, dụng cụ hỗ trợ lên xuống cầu thang cho người già, sản xuất hạt nêm từ cùi bắp… là những Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS) do sinh viên ở 6 trường ĐH từ Đà Nẵng đến Cần Thơ thực hiện trong học kỳ qua.

Áp dụng mô hình vừa học vừa thực hành, cuộc thi EPICS thu hút hơn 150 sinh viên khối ngành kỹ thuật tham gia, thiết kế các giải pháp vì cộng đồng. Dự án BUILD-IT đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình EPICS trở thành môn học có tính điểm (trong chuyên ngành kỹ thuật) tại một số trường đối tác thành viên.

Gậy thông minh cho người già nhận giải thiết kế của sinh viên - Ảnh 1.

Thiết kế gậy thông minh cho người già của SV ĐH Sư phạm Kỹ thuật - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Mỗi nhóm được hướng dẫn thực hiện dự án theo quy trình khoa học từ lên ý tưởng, khảo sát nhu cầu thực tế đến thiết kế giải pháp, quản lý nhóm, kiểm thử, trình bày bằng tiếng Anh. Mỗi dự án được hỗ trợ 100USD và giảng viên tại chỗ đã được tập huấn.

Có 27 đội thi đến từ ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ, ĐH Lạc Hồng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM).

Không giới hạn lĩnh vực, 27 đội thi đề xuất giải pháp kỹ thuật cho vấn đề địa phương như chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật, tận dụng thức ăn thừa ở gia đình, lều tạm cho người vô gia cư, lọc khí cho hầm gửi xe.

Tại vòng thuyết trình, mỗi đội có 4 phút để gây ấn tượng cho ban giám khảo là chuyên gia học thuật, doanh nghiệp, đại diện cơ quan nhà nước. Vừa giới thiệu vừa trả lời phản biện, các sinh viên đáp ứng khả năng giao tiếp chuyên môn qua tiếng Anh.

Gậy thông minh cho người già nhận giải thiết kế của sinh viên - Ảnh 2.

Thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang cho người già, người đang phục hồi chức năng - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Xu hướng thiết kế năm nay tập trung lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang cho người đang phục hồi chức năng, gậy dò đường 3 cảm biến kết hợp đèn báo cho người khiếm thị, phòng lọc khói thuốc lá; giải quyết phế phẩm nông sản như sản xuất hạt nêm làm từ lõi bắp, nước rửa chén sinh học từ vỏ thơm với bồ hòn, ủ thức ăn thừa, hệ thống thu hoạch, vận chuyển xoài tự động…

Gậy thông minh cho người già nhận giải thiết kế của sinh viên - Ảnh 3.

Hệ thống tự động vận chuyển xoài vào mùa thu hoạch, do SV ĐH Cần Thơ thực hiện - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Chung cuộc, ba dự án xuất sắc nhất thuộc về thiết bị chống trộm của ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), gậy thông minh cho người già từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, gậy dẫn đường 3 cảm biến kết hợp đèn còi báo hiệu của ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Chương trình được USAID, dự án BUILD-IT, ĐH Bang Arizona, Dow Việt Nam và Khu Công nghệ cao TP.HCM tài trợ.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên