14/09/2022 09:00 GMT+7

Gen Z và xu hướng ‘làm chất, chơi chill’ độc đáo tại gia

P.Q
P.Q

Thế hệ Gen Z ngày nay tin rằng dù làm việc ở công ty hay tại nhà thì vẫn đảm bảo năng suất lao động, chỉ cần đó là nơi giúp họ được làm và chơi hết mình để tăng "mood" làm việc.

Gen Z và xu hướng ‘làm chất, chơi chill’ độc đáo tại gia - Ảnh 1.

Phòng khách có chi phí đầu tư bằng một chiếc ô tô tầm trung

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu tư phòng khách của mình đến cả nửa tỉ đồng để xem phim hay nghe nhạc cả, nhưng những 9X, Gen Z quanh tôi thì đã sở hữu những phòng công nghệ cao như vậy tại nhà".

Thanh Huyền (sinh năm 1997 ở Hà Nội), chuyên viên kinh doanh tại một công ty quản lý bất động sản quốc tế, là một 9X chịu chơi như thế. Phòng khách trong căn hộ của Huyền có diện tích khoảng 25m2 nhưng có chi phí đầu tư bằng một chiếc ô tô tầm trung.

Thanh Huyền hào hứng dắt tôi vào phòng khách với hệ thống cách âm đắt đỏ, sau đó bật nhạc thính phòng trực tuyến trên một nền tảng streaming và hỏi: "Chị thấy có khác biệt không?".

Cô chia sẻ, thay vì mua ô tô thì cô quyết định nâng cao trải nghiệm tại nhà, bằng các thiết bị giải trí, cụ thể: Dàn âm thanh Dolby Surround Sound cao cấp, một chiếc smart tivi Oled siêu rộng, hệ thống amply cùng hệ thống cách âm và nhiều thiết bị hỗ trợ âm thanh, ánh sáng thông minh khác giúp cô có thể sử dụng phòng khách như một rạp chiếu phim, cũng có khi là một phòng karaoke hay một rạp hát tại nhà.

Xa rồi cái thời nghe nhạc mp3 hay phim HD, hiện nay các nền tảng trực tuyến đã cung cấp nhạc và phim đến 8K. Thanh Huyền nói các nền tảng giải trí cung cấp toàn diện sản phẩm dịch vụ từ xem phim, nghe nhạc, chơi game nên chỉ cần các thiết bị thông minh, kết nối mạnh mẽ là có thể tận hưởng mọi loại hình giải trí chất lượng cao. 

Thanh Huyền cũng nhấn mạnh đầu tư vào thiết bị và trả phí cho dịch vụ là thế, yếu tố quan trọng nhất để trải nghiệm toàn diện vẫn là đảm bảo kết nối Internet trong căn hộ.

Cũng giống như Huyền, Chí Trung (sinh năm 2000, ở TP.HCM) tuy không đam mê âm nhạc và phim ảnh như Huyền nhưng lại có thú vui khác là chơi những game cấu hình cao, vừa để giải trí vừa để phục vụ cho công việc. Công việc của Trung là sản xuất video 3D và thường xuyên làm việc tại nhà.

Gen Z và xu hướng ‘làm chất, chơi chill’ độc đáo tại gia - Ảnh 2.

Góc làm việc của Chí Trung

"Chỉ riêng hai dàn case máy tính đã vài trăm triệu, rồi thì máy chơi game các loại, đương nhiên để đồng bộ trải nghiệm thì các thiết bị âm thanh, hiển thị cũng phải được đầu tư tương xứng rồi. Em chỉ sợ nhất là gián đoạn đường truyền, tín hiệu kém khiến cho việc trải nghiệm không còn mượt mà mà lại còn mua bực vào người", Trung nói.

Với yêu cầu công việc đặc thù, thường xuyên làm việc tại nhà và truyền tải dữ liệu lớn, nhu cầu chơi game 3D, game nhập vai cùng cộng đồng toàn cầu, Trung cũng khắt khe trong việc lựa chọn nhà cung cấp cũng như thiết bị phát Internet tại nhà.

Trung cho biết bản thân thử và đổi nhiều nhà cung cấp cũng như các thiết bị thu phát từ Tây đến Tàu thì cuối cùng cũng tìm được "chân ái".

Được biết, điểm chung giữa Chí Trung và Thanh Huyền là đều tin tưởng nhà cung cấp Viettel với bộ giải pháp Home WiFi dựa trên công nghệ WiFi Mesh giúp phủ sóng WiFi cho toàn bộ căn nhà, loại bỏ vùng chết WiFi, đáp ứng nhu cầu sử dụng kết nối thông suốt, không giật lag.

Gen Z và xu hướng ‘làm chất, chơi chill’ độc đáo tại gia - Ảnh 3.

Home WiFi - thiết bị khuyếch tán sóng WiFi của Viettel

Hai bạn trẻ Gen Z cho biết đều quan tâm đến chất lượng và thẩm mỹ của các thiết bị cũng như khả năng đảm bảo đường truyền. Theo đó, Home WiFi là bộ các thiết bị phát WiFi mạng lưới băng tần kép 1200Mbps, tạo thành một mạng thống nhất. 

Các thiết bị được tự động kết nối với Home WiFi kể cả khi đang được di chuyển trong nhà, tạo ra trải nghiệm trực tuyến thực sự liền mạch. Cùng với đó, Home WiFi Viettel cung cấp tự động chọn tuyến và băng tần tốt nhất cho dữ liệu của bạn, đảm bảo kết nối nhanh bất kể thiết bị ở đâu trong nhà.

Huyền cho hay cô đặc biệt yêu thích thiết kế của bộ Home WiFi bởi tính thẩm mỹ cao nhờ thiết bị không dây và giao diện hiện đại. Trung thì thể hiện rõ sự thỏa mãn với thông số đo chất lượng đường truyền trên các thiết bị. Cậu nhận định đây là giải pháp phù hợp nhất hiện nay cho các gia đình có diện tích sống rộng hoặc nhiều tầng, cũng lý tưởng cho các đơn vị kinh doanh như quán cafe, khách sạn và văn phòng. 

Và đương nhiên, sẽ là giải pháp cho bất cứ ai muốn không gian trải nghiệm giải trí và làm việc "phẳng" không gián đoạn như Trung và Huyền.

"Mình đang dùng gói cước Supernet 2 với giá 245.000đ/tháng, sóng nét căng ở mọi ngóc ngách" - Trung tiết lộ.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về hệ thống Home WiFi và gói cước SuperNet, mời bạn gọi tới số Hotline 18008168 để được tư vấn miễn phí hoặc đăng ký trực tiếp trên website

https://viettel.vn/internet-truyenhinh

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên