16/02/2021 10:19 GMT+7

Giả danh chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu ký văn bản cho học sinh nghỉ học vì COVID-19

CHÍ TUỆ - HOÀI THƯƠNG - PHAN SÔNG NGÂN
CHÍ TUỆ - HOÀI THƯƠNG - PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành với nội dung cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ 17 đến 29-2 để phòng dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội tối 15-2 là giả mạo. Tại Tiền Giang, Khánh Hòa cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Giả danh chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu ký văn bản cho học sinh nghỉ học vì COVID-19 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định ảnh chụp văn bản cho học sinh nghỉ học là thông tin giả mạo, sai sự thật - Ảnh: THÁI NGUYÊN 24H

Tối 15-2, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành cùng ngày do ông Vũ Hồng Bắc, chủ tịch UBND tỉnh, ký về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Người ký quyết định là ông Vũ Hồng Bắc đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12-2020. Còn chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đương nhiệm là ông Trịnh Việt Hùng.

Trước thông tin trên, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên khẳng định bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải phản ánh nội dung sai sự thật.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 15-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã họp bàn, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Dự báo những ngày tới, Thái Nguyên sẽ đón nhiều học sinh, sinh viên, công nhân từ các tỉnh khác trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh không tổ chức gặp gỡ chúc Tết đầu xuân, hạn chế tập trung đông người để phòng dịch COVID-19.

* Trong khi đó, tại Tiền Giang cũng xảy ra tình trạng giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học vì COVID-19. Tên người ký trong văn bản này là ông Nguyễn Hồng Oanh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, đã nghỉ hưu từ tháng 8-2020.

Giả danh chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu ký văn bản cho học sinh nghỉ học vì COVID-19 - Ảnh 2.

Sau khi văn bản này được chia sẻ trên mạng xã hội, phụ huynh nháo nhào vì không đọc rõ, ngỡ tình huống bất ngờ chống dịch. Trước đó, phụ huynh đã nhận được thông tin từ trường về lịch nghỉ học Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 những ngày sắp đến.

Một cán bộ ngành giáo dục lý giải, "sự cố" nói trên là do thói quen chia sẻ thông tin mà không đọc, không kiểm chứng, tùy tiện và thiếu trách nhiệm.

"Mạng xã hội chia sẻ thông tin cũ, đăng văn bản của 2020 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2021, tạo dư luận bất ổn. Đề nghị các trường thông tin, ổn định tâm lý, tinh thần, an tâm tổ chức dạy và học", ông Lê Quang Trí - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang nói.

Cũng theo ông Trí, Sở Giáo dục Tiền Giang cũng đã có văn gửi các Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2021.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức cho trẻ em, học sinh và học viên đi học trở lại từ ngày 17-2-2021 theo kế hoạch.

* Theo Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Phạm Duy Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đang phối hợp với Công an tỉnh để xử lý các đối tượng bịa đặt thông tin, lan truyền văn bản giả mạo công văn.

Ông Phạm Duy Lộc trao đổi vào trưa 16-2, công văn "khẩn" giả mạo trên đã bịa đặt thông tin chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo với nội dung giả: "Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17-2-2021 cho đến hết tháng 2-2021".

Trong công văn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có nội dung chỉ đạo: "Theo lịch đã thông báo, ngày 17-2-2021 (mùng 6 Tết) học, sinh, học viên toàn tỉnh đi học lại bình thường; ngoài ra, không tổ chức các hoạt động tập trung tại các cơ sở giáo dục như: chào cơ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm… cho đến khi có thông báo mới".

Giả danh chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu ký văn bản cho học sinh nghỉ học vì COVID-19 - Ảnh 3.
Phạt 5 triệu đồng người tung tin Phạt 5 triệu đồng người tung tin 'COVID-19 đi hát có tay vịn luôn'

TTO - Một nam thanh niên ở Thái Nguyên bị phạt 5 triệu đồng do đưa thông tin sai về người nghi nhiễm COVID-19 đi hát karaoke có 'tay vịn'.

CHÍ TUỆ - HOÀI THƯƠNG - PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên