14/12/2020 15:43 GMT+7

Giả danh trung tá công tác ở Bộ Công an lừa nhận tiền 'chạy án'

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Một giám đốc công ty bảo vệ tự mua trang phục công an với cấp hàm trung tá và tự nổ là 'sếp' công tác tại Bộ Công an, nhận tiền của người vi phạm để 'chạy án'.

Giả danh trung tá công tác ở Bộ Công an lừa nhận tiền chạy án - Ảnh 1.

Thành bị bắt quả tang khi tự nhận là trung tá công an và tang vật bị thu giữ - Ảnh: T.D.

Ngày 14-12, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đã tạm giữ Trần Minh Thành (43 tuổi, ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thành bị bắt quả tang ngày 12-12, khi tự xưng là "người của Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương" để lừa lấy tiền của người vi phạm.

Đầu tháng 12-2020, Công an thị xã Bến Cát phát hiện một vụ tàng trữ, sử dụng chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn, trong đó đã phát hiện, xử lý N.H.T. và 4 người khác.

Sau khi làm việc với công an, T. được cho về nhà thì Thành tiếp cận, tự nhận công tác tại Bộ Công an. Thành còn "nổ" với T. là "Công an Bến Cát là lính nên nói là phải thả".

Thành nói việc thả T. là do có sự can thiệp của mình và yêu cầu T. phải đưa cho Thành 30 triệu đồng để "chạy án". 

Tưởng thật, T. nói không có tiền nên xin Thành giảm xuống còn 20 triệu đồng, đã đưa trước 10 triệu và hẹn ngày 12-12 sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Đến ngày hẹn, do nghi ngờ Thành lừa đảo nên T. đã trình báo, công an bắt quả tang khi Thành đang nhận 10 triệu đồng của T.

Khám xét nơi ở của Thành, công an đã thu giữ nhiều vật dụng giả lực lượng công an như: một cặp và phù hiệu cấp hàm trung tá, còng số tám, gậy điện...

Qua xác minh, công an xác định Thành không phải công an mà chỉ là giám đốc một công ty bảo vệ, vệ sĩ tư nhân.

Trong sáng 14-12, đại diện ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và UBND thị xã Bến Cát đã khen thưởng công an thị xã vì nhanh chóng phá án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Đại tá Đại tá 'dỏm" xưng phó cục trưởng Bộ Công an khai đã lừa nhiều người hàng tỉ đồng

TTO - Diệp Ngọc Hà mua cầu vai cấp hàm đại tá, bảng tên phó cục trưởng của Bộ Công an cùng thẻ đảng, giấy chứng minh công an với giá 6 triệu đồng qua mạng xã hội. Sau đó, Hà lân la nhiều nơi để tạo mối quan hệ và lừa đảo nhiều người.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên