09/12/2021 16:46 GMT+7

Giá trị của Keisuke Honda đang thấp hơn Quang Hải, Tiến Linh

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Dù đang chơi bóng tại châu Âu, nhưng giá trị của tiền vệ Keisuke Honda kiêm HLV tuyển Campuchia tại AFF Cup 2020 đã bị sụt giảm đáng kể.

Giá trị của Keisuke Honda đang thấp hơn Quang Hải, Tiến Linh - Ảnh 1.

Ông Keisuke Honda trong trận Campuchia gặp Malaysia - Ảnh: TWITTER

Theo cập nhật mới nhất của trang định giá uy tín Transfermarkt, giá trị của tiền vệ người Nhật hiện chỉ còn là 275.000 euro. Con số này thấp hơn so với lần định giá hồi tháng 5 năm nay. Khi đó, giá trị của Keisuke Honda còn ở mức 500.000 euro.

Honda, 35 tuổi, hiện đang khoác áo CLB Suduva ở Lithuania. Ông đã ra sân 6 trận và ghi được 1 bàn ở mùa giải hiện tại. Ngoài ra, ông cũng đang là HLV của tuyển Campuchia tham dự AFF Cup 2020. Tại giải đấu lần này, đội bóng của Honda ở bảng B cùng các đối thủ Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Lào.

Trong trận ra quân hôm 6-12 vừa rồi, Campuchia dù để thua Malaysia 1-3 nhưng đã gây ấn tượng với tỉ lệ cầm bóng vượt trội lên đến 56,9%. Mặc dù vai trò HLV trưởng tuyển Campuchia thuộc về ông Ryu Hirose nhưng ở trận gặp Malaysia, Honda thường xuyên xuất hiện ở đường pitch để chỉ đạo các cầu thủ.

Với con số được cập nhật mới đây bởi Transfermarkt, giá trị của Honda hiện đã thấp hơn một số cầu thủ của tuyển Việt Nam. Trong số này có Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh (cùng 300.000 euro).

Với các đội khác còn lại ở bảng B, Honda cũng "lép vế" so với một vài cầu thủ Indonesia hay Malaysia chỉ chơi ở trong nước. Chẳng hạn như Malaysia có Safawi Rasid hay Baddrol Bakhtiar (cùng 325.000 euro).

Cùng giá trị này ở tuyển Indonesia thì có Evan Dimas và Ezra Walian.

Nhưng dù đã giảm sâu, giá trị của ông Honda vẫn cao hơn các cầu thủ của Campuchia. Người có giá trị tốt nhất của đội tuyển này là Sieng Chanthea chỉ được định giá là 125.000 euro.

HLV tuyển Campuchia Honda: HLV tuyển Campuchia Honda: 'Chúng tôi sẽ đánh bại những đội mạnh nhất khu vực'

TTO - Đội tuyển Campuchia đã đến Singapore để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Dù rơi vào bảng đấu rất khó chơi nhưng HLV tuyển Campuchia Keisuke Honda vẫn tự tin sẽ 'đánh bại những đội mạnh nhất khu vực'.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên