16/12/2018 17:29 GMT+7

'Giấc mơ chiến thắng AFF Cup của Malaysia đã tan nát ở Hà Nội'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tờ New Straits Times của Malaysia viết đầy cay đắng "giấc mơ chiến thắng AFF Cup của Malaysia đã tan nát ở Hà Nội".

Giấc mơ chiến thắng AFF Cup của Malaysia đã tan nát ở Hà Nội - Ảnh 1.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thừa nhận đội Malaysia mất tinh thần khi bị dẫn trước sớm - Ảnh: Bernama

"Malaysia giữ bóng nhiều hơn nhưng đã không tận dụng được lợi thế". Sau khi chỉ trích các hậu vệ của đội nhà "đáng lẽ phải chơi tốt hơn" và đội Việt Nam "câu giờ", tờ này nhìn nhận "đội Rồng Vàng (biệt danh mới của đội tuyển bóng đã quốc gia Việt Nam) tập trung bảo vệ khung thành vào những phút cuối, chỉ cho phép Malaysia tấn công từ bên ngoài khu phạt đền".

Trên tờ Bernama, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận bàn thắng sớm của đội Việt Nam trong trận chung kết lượt về đã phá tan mọi kế hoạch của ông cho trận đấu. 

"Khi bàn thắng được ghi, nó ảnh hưởng đến sự tự tin của các cầu thủ (Malaysia). Họ không thể ghi bàn thắng và bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn" - ông Tan Cheng Hoe nói. 

"Bàn thắng sớm gây khó khăn cho chúng tôi để cân bằng hay thậm chí vượt lên. Đó là trận chung kết, điều gì cũng có thể xảy ra" - thủ môn Mohamad Aidil Zafuan Abd Radzak nói. Truyền thông Malaysia cho biết nhiều cầu thủ đội này cảm thấy buồn bã sau trận đấu, một số từ chối trả lời phỏng vấn.

Đội của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã chơi hết sức nhưng cuối cùng bị thủ thành Đặng Văn Lâm cản phá, tờ The Star của Malaysia thừa nhận.

Bản tin thể thao của Tân Hoa Xã cũng cho biết các đợt tấn công nhanh của Malaysia không hiệu quả trước các pha cứu bóng bắt mắt của thủ môn Việt Nam. 

"Hơn nữa, các cầu thủ Việt Nam thỉnh thoảng triển khai các pha phản công chớp nhoáng buộc đối thủ phải phạm lỗi" - tờ báo Trung Quốc nhận xét.

Tờ Fox Sport Asia đánh giá thủ môn Đặng Văn Lâm đóng vai trò lớn trong việc đưa đội tuyển Rồng Vàng trở thành nhà vô địch. 

"Với tổng tỉ số 2-2 khi bước vào trận lượt về ở sân vận động Mỹ Đình, đội Việt Nam biết rằng họ phải đối mặt với đội Malaysia hung hăng cần phải cân bằng tỉ số và chiến thắng. Văn Lâm đã làm rất tốt khi có những pha cứu bóng quyết định, và hơn hết là giành danh hiệu" - tờ này bình luận.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên