13/07/2020 13:49 GMT+7

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 phải nhường sân cho U22 Việt Nam tập trung

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung vào đầu tháng 9, trùng với thời gian diễn ra lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 phải nhường sân cho U22 Việt Nam tập trung - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có đợt tập trung ngắn hạn vào đầu tháng 9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF - Ảnh: HỮU TẤN

Lượt đi giải đấu diễn ra từ ngày 13-8 đến 4-9 tại SVĐ tỉnh Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trong khi đó, U22 Việt Nam dự kiện tập trung từ 1 đến 4-9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Theo đó, Ban tổ chức, Giải bóng đá nữ VĐQG sẽ chuyển lượt trận cuối diễn ra ngày 3 đến 4-9 về hết SVĐ tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Tổng thư ký VFF phụ trách chuyên môn, chia sẻ: "Đầu tháng 9 các đội di chuyển về Hà Nam thi đấu, nhường sân cho U22 Việt Nam tập trung".

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 tăng từ 7 lên 8 đội gồm ĐKVĐ TPHCM I, TPHCM II, Apec Sơn La, Hà Nội Watabe I, Hà Nội Watabe II, Than khoáng sản Việt Nam, Phong phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T.

Giải giữ nguyên thể thức thi đấu và cơ cấu giải thưởng. Trận khai mạc diễn ra giữa chủ nhà Phong phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T.

Ở lễ bốc thăm diễn ra vào sáng nay (13-7), đại diện TKS Việt Nam đề xuất chỉ thi đấu ở một địa điểm thay vì di chuyển qua hai nơi như kế hoạch vừa được ban hành.

Đại diện Hà Nội Watabe II nói: "Vấn đề di chuyển cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ cầu thủ nữ. Tài chính về ăn, ở, di chuyển ở hai địa điểm khác nhau cũng gây khó khăn cho tình hình tài chính eo hẹp. Tôi nghĩ nên thống nhất thi đấu ở một địa điểm".

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 phải nhường sân cho U22 Việt Nam tập trung - Ảnh 2.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giải đáp thắc mắc cho đại diện các đội bóng nữ tại Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

Tuy nhiên, phía VFF không đồng tình vì cho rằng điều kiện thi đấu không đảm bảo chất lượng.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Năm nay giải đấu có 8 đội. Với VFF, nguyên tắc 8 đội đá một sân thì không sân nào trụ được. Chúng tôi tính toán cả khoảng thời gian nghỉ, điều kiện sân bãi thì bắt buộc 8 đội phải đá 2 sân trở lên. Chưa kể, nếu thời tiết không ủng hộ thì sẽ còn ảnh hưởng tới chuyên môn.

Phía Hà Nam lo ngại về chuyện này bởi ngoài thi đấu, các đội còn tập luyện thì không đáp ứng được. Chúng tôi mong muốn CLB chia sẻ khó khăn về sân bãi, hướng tới đảm bảo chất lượng chuyên môn".

Lượt về chúng tôi cũng tính toán như vậy. VFF muốn tạo điều kiện tốt nhất về sân bãi cho các cầu thủ nữ thi đấu. Hiện tại, lượt về có TPHCM sẵn sàng làm địa điểm tổ chức nhưng chúng tôi cũng yêu cầu phải đảm bảo có 2 sân trở lên.

Theo đó, VFF sẽ chia các đội ra làm hai nhóm ở tại Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sau 3 vòng đấu, hai nhóm sẽ đảo vị trí trong quãng nghỉ 4 ngày.

Trước khi bước vào Giải VĐQG 2020, các đội sẽ tham dự Cúp quốc gia 2020, đã khởi tranh từ ngày 12-7 và kết thúc vào ngày 25-7.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên