29/03/2018 08:02 GMT+7

Giáo viên phổ thông phải biết ngoại ngữ

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Theo dự thảo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Giáo viên phổ thông phải biết ngoại ngữ - Ảnh 1.

giáo viên một trường THCS ở TP.HCM trong giờ lên lớp - Ảnh: NHƯ HÙNG

Nhiều tiêu chí mới đã được bổ sung vào dự thảo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông vừa được Bộ GD-ĐT công bố.

Theo đó, ngoài kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, giáo viên phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên vùng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Bên cạnh nghiệp vụ sư phạm cần có trong việc vận dụng các phương pháp lập kế hoạch, tổ chức quá trình dạy học, giáo dục, quá trình đánh giá, hỗ trợ học sinh, giáo viên phổ thông cần có năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng lực xây dựng các quan hệ xã hội.

Dự thảo đang được Bộ GD-ĐT tham khảo ý kiến góp ý đến hết ngày 25-5-2018.

V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên