08/05/2018 15:24 GMT+7

Giết trẻ em, hiếp dâm rồi chôn xác lãnh 24 năm tù

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Sau khi đánh và nhận nước nạn nhân cho đến chết, Nguyễn Nhâm Thiện đã thực hiện hành vi thú tính rồi đào hố chôn nạn nhân.

Giết trẻ em, hiếp dâm rồi chôn xác lãnh 24 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Nhâm Thiện lãnh mức án 24 năm tù - Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 8-5, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện, 25 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp 24 năm tù về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 13-9-2017, Nguyễn Nhâm Thiện trên đường đi uống cà phê thì gặp hàng xóm là T.T.N (13 tuổi) và N. có nhờ Thiện hái dùm trái cóc để ăn. 

Thấy đường vắng người nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N., Thiện lừa N. vào một khu vườn gần đó để thực hiện ý đồ nhưng nạn nhân không đồng ý và bỏ chạy. 

Thiện đạp N. té ngã, đánh đấm liên tục rồi lôi xuống mương nước gần đó tiếp tục đánh và nhận nước cho đến chết. 

Sau đó, Thiện kéo xác N. lên bờ đào hố chôn. Trong lúc chôn, Thiện tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ, rồi lấp đất bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. 

Đến sáng hôm sau, biết không thể trốn thoát, Thiện đã uống thuốc trị bệnh thần kinh để tự tử nhưng được cứu sống và bị bắt ngay sau đó.

Ngoài 24 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Thiện phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 160 triệu đồng.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em ra đầu thú Đối tượng hiếp dâm trẻ em ra đầu thú

TTO - Biết không thể trốn thoát khỏi công an, một đối tượng hiếp dâm trẻ em đã ra đầu thú về hành vi của mình.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên