22/07/2019 01:00 GMT+7

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè' nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Giọng hát Việt 2019 đã có đêm thi cuối cùng vào tối 21-7 với chiến thắng thuộc về thí sinh Hoàng Đức Thịnh, đội huấn luyện viên Tuấn Ngọc, với 35,93% bình chọn từ khán giả.

Công bố quán quân Giọng hát Việt 2019 - Video: GIA TIẾN

Một đêm thi đa sắc

Đêm chung kết là "cuộc chiến cuối cùng" của top 5 các thí sinh, nhóm thí sinh: Hoàng Đức Thịnh (đội Tuấn Ngọc), nhóm Dominix và Trần Lê Bích Tuyết (đội Thanh Hà), Lâm Bảo Ngọc (đội Tuấn Hưng) và Layla (đội Hồ Hoài Anh).

Vì là "trận cuối" nên thử thách dành cho các thí sinh cũng nhiều hơn. Họ phải trải qua hai tiết mục thi: hát đơn và song ca cùng một khách mời phù hợp với ca khúc và phong cách mình đã chọn. Đây cũng là đêm thi duy nhất trong cả mùa thi được truyền hình trực tiếp.

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 2.

4 huấn luyện viên hát ca khúc Và con tim đã vui trở lại (Đức Huy) - Ảnh: GIA TIẾN

Vậy nên các tiết mục thí sinh đều đã trưng trổ hết mức, biến sân khấu đêm chung kết thành một cuộc trình diễn tạp kỹ với ca, múa, diễn... trong rất nhiều phong cách âm nhạc, nối dài từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam.

Ở phần 1, các thí sinh hát đơn ca với những lựa chọn ca khúc nhìn chung chưa đặc sắc hay mang lại nhiều hiệu ứng lắm. Trong đó, Hoàng Đức Thịnh (đội Tuấn Ngọc) hát Tìm lại nhau của Lưu Thiên Hương. Dù sở hữu giọng nam cao tuyệt đẹp nhưng rất tiếc, Hoàng Đức Thịnh lại thể hiện ca khúc này không "ra", thiếu cảm xúc và còn có gì đó "gượng ép".

Dominix (đội Thanh Hà) bất ngờ tạm gác phong cách trẻ trung cùng những ca khúc đương thời để trình bày một ca khúc của nhiều năm trước - Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương) cùng sự hỗ trợ từ nghệ sĩ Kim Luyên.

Lâm Bảo Ngọc (đội Tuấn Hưng) vẫn trung thành với những bài nhạc ngoại cùng phong cách trình diễn máu lửa qua ca khúc Writing’s on the wall (Sam Smith, Jimmy Napes).

Riêng Trần Lê Bích Tuyết (đội Thanh Hà) là thí sinh duy nhất trình làng một ca khúc mới - Hỏi thế gian tình là gì do chính cô và Dư Quốc Vương sáng tác.

Ở phần thi này, Là anh đó (Andiez Nam Trương) của Layla (đội Hồ Hoài Anh) đuợc cho là ổn và có cảm xúc nhất.

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 3.

Hoàng Đức Thịnh hát Tìm lại nhau - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 4.

Dominix hát Trên đỉnh phù vân - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 5.

Lâm Bảo Ngọc hát Writing’s on the wall - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 6.

Layla hát Là anh đó - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 7.

Trần Lê Bích Tuyết hát Hỏi thế gian tình là gì - Ảnh: GIA TIẾN

Hoặc là đã "rô-đa" ở phần đơn ca, hoặc là có sự hỗ trợ từ các ca sĩ khách mời nên ở phần song ca, các thí sinh đã trình diễn "có hồn" hơn, đúng phong độ của mình hơn.

Hoàng Đức Thịnh khoe được giọng ca truyền cảm một cách hoàn hảo khi hát cùng Giang Hồng Ngọc ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh). Dominix và Văn Mai Hương cũng có màn kết hợp hết sức ăn ý qua bản mashup Đã hơn một lần - Firework (Tăng Nhật Tuệ - nhạc nước ngoài).

Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc và Hà Lê chọn bản mashup Độc ẩm - Túy âm (Khắc Hưng, Xesi, Masew, Nhật Nguyễn). Với lựa chọn này, Lâm Bảo Ngọc đã có một tiết mục "làm khó" mình và người nghe đại chúng nhất trong đêm chung kết.

Tự thử thách và "làm khó" mình còn có Layla khi cô mời ca sĩ opera Khánh Ngọc cùng trình diễn mashup Ave Maria - Take me to church (nhạc nước ngoài). Mọi sáng tạo và nỗ lực đều đáng ghi nhận và trân trọng. Nhưng "cái gì khó quá thì bỏ qua" hay "hãy lượng sức mình" vẫn là những điều mà khi sáng tạo, các nghệ sĩ nên cân nhắc để tránh những tác dụng ngược.

Dẫu vậy, an toàn quá như Trần Lê Bích Tuyết cùng Erik qua tiết mục Ghen (Khắc Hưng) e rằng chưa xứng tầm cho một đêm chung kết. Việc dụng công dàn dựng cũng không thể khiến tiết mục này trở nên thu hút hơn.

Hoàng Đức Thịnh trong phần thi song ca cùng ca sĩ khách mời Giang Hồng Ngọc với ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu - Video: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 9.

Hoàng Đức Thịnh - Giang Hồng Ngọc hát Nơi tình yêu bắt đầu - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 10.

Dominix và Văn Mai Hương hát Đã hơn một lần – Firework - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 11.

Lâm Bảo Ngọc và Hà Lê hát Độc ẩm - Túy âm - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 12.

Layla và ca sĩ opera Khánh Ngọc trình diễn mashup Ave Maria - Take me to church - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 13.

Trần Lê Bích Tuyết cùng Erik hát Ghen - Ảnh: GIA TIẾN

Và chiến thắng cuối cùng, dựa theo bình chọn từ khán giả, đã gọi tên Hoàng Đức Thịnh. Đây được cho là chọn lựa hợp lý vì Hoàng Đức Thịnh là thí sinh có chất giọng đẹp nhất của top 5 cùng nhiều tiến bộ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Với chiến thắng của Hoàng Đức Thịnh, bốn thí sinh và nhóm thí sinh còn lại: Dominix, Bích Tuyết, Lâm Bảo Ngọc và Layla là những á quân của cuộc thi.

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 14.

Top 5 Giọng hát Việt 2019 cùng các huấn luyện viên của mình sau khi nhận giải thưởng - Ảnh: GIA TIẾN

Giọng hát Việt 2019 - mùa giải ‘màu mè nhất gọi tên Hoàng Đức Thịnh - Ảnh 15.

Hoàng Đức Thịnh giơ cao chiếc cúp Giọng hát Việt 2019 - Ảnh: GIA TIẾN

Những ồn ào không đáng có

Có thể nói Giọng hát Việt 2019 nói chung và đêm chung kết Giọng hát Việt 2019 nói riêng là một cuộc chơi "màu mè" nhất trong các mùa giải đã diễn ra tại Việt Nam.

Không được đánh giá cao ở chất lượng thí sinh lẫn các tiết mục trình diễn, Giọng hát Việt 2019 tràn ngập tranh cãi liên quan đến thí sinh. Đầu tiên, Yến Rosie làm dấy lên cuộc tranh luận về ứng xử khi MC Phí Linh giới thiệu Đinh Bảo Yến thay vì Bảo Yến Rosie, học trò của Thanh Hà không chịu bước ra sân khấu. Phải đến khi MC đọc đúng tên Bảo Yến Rosie, cô mới bước ra sân khấu để bắt đầu phần thi.

Kế đó là Trần Hà Thu, thí sinh đội Hồ Hoài Anh, trở thành tâm điểm bàn tán vì phát ngôn gây sốc về đàn chị Đông Nhi. Dù bị chỉ trích, cô gái trẻ này vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại trên mạng.

Thêm nữa, tài khoản Facebook được cho là của Bùi Tuấn Anh bị ít nhất bốn người tố nhắn tin gạ tình dung tục, trong số đó có cô bé mới 13 tuổi.

Huấn luyện viên - danh ca Tuấn Ngọc trả lời phỏng vấn sau đêm chung kết - Video: GIA TIẾN

Dẫu vậy, những chuyện thị phi này cũng không "cứu" được một mùa giải đã phai màu. Việc thay huấn luyện viên "như thay áo" qua các năm hay những đổi mới về format cũng không mang lại hiệu quả. Dàn giám khảo năm nay tuy được ghi nhận về chuyên môn nhưng thiếu những tung hứng, "nghịch phá" của một gameshow ca nhạc thuần tính giải trí như Giọng hát Việt.

Ở nhiều vòng, điểm bình chọn của khán giả cũng rất khó hiểu. Đến độ, huấn luyện viên Tuấn Hưng tuyên bố sẽ không trở lại vào những mùa sau nếu được mời vì "có những điểm chưa hoàn chỉnh".

Trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2019, MC Phí Linh cũng đã có một đêm dẫn dắt... gây bối rối cho các nghệ sĩ khi cứ xoáy vào vấn đề tuổi tác của các nghệ sĩ, một trong những điều tế nhị và cấm kỵ nhất.

Mở màn đêm thi, Phí Linh đã không ngần ngại hỏi tuổi tác của danh ca Tuấn Ngọc và thắc mắc về việc anh muốn các thí sinh, mọi người ở sân chơi này gọi bằng anh hay bằng chú? Hẳn nhiên, Tuấn Ngọc đã không thể "sượng" hơn.

Đến gần cuối chương trình, Phí Linh một lần nữa đề cập đến vấn đề tuổi tác với Văn Mai Hương, khiến nữ ca sĩ bối rối, trả lời loạn hết cả lên và vô tình đụng chạm đến Tuấn Ngọc lẫn Thanh Hà.

img_2790

MC Phí Linh phỏng vấn Văn Mai Hương - Ảnh: GIA TIẾN

Thanh Hà sở hữu nhiều thí sinh vào chung kết Giọng hát Việt 2019 nhất Thanh Hà sở hữu nhiều thí sinh vào chung kết Giọng hát Việt 2019 nhất

TTO - Sau đêm bán kết vào tối 14-7, Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix và Bích Tuyết là những cái tên sẽ bước vào vòng đua cuối cùng của 'The voice - Giọng hát Việt 2019'. Trong đó có đến năm thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Thanh Hà.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên