05/03/2021 20:37 GMT+7

Google bỏ cookie theo dõi người dùng là để 'làm trùm' quảng cáo?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ thông báo sẽ ngưng theo dõi hoạt động trên mạng của người dùng khi áp dụng hệ thống quảng cáo theo lối mới. Giới truyền thông châu Âu sợ bị Google chiếm lĩnh thị trường quảng cáo mạng.

Google bỏ cookie theo dõi người dùng là để làm trùm quảng cáo? - Ảnh 1.

Google đối mặt nhiều chỉ trích liên quan đến vấn đề quyền riêng tư của người dùng thời gian qua - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, trình duyệt Chrome của Google trong tháng này sẽ bắt đầu thử nghiệm ngừng sử dụng "cookie", một tập tin lưu trữ thông tin các hoạt động người dùng trên mạng, nhưng vẫn đảm bảo giúp các nhà quảng cáo đưa thông điệp đến đúng đối tượng.

Ông David Temkin - giám đốc quản lý sản phẩm tín thác và quyền riêng tư của Google - cho biết sau khi loại bỏ cookie của bên thứ ba, Google sẽ không tạo những công cụ thay thế để theo dõi người dùng khi họ lướt web.

Thay vào đó, công ty này sẽ áp dụng "các tiến bộ trong quy trình tổng hợp, ẩn danh và xử lý trên thiết bị cũng như các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư khác". 

Ông Temkin khẳng định hệ thống mới của Google "bảo vệ quyền riêng tư... trong khi vẫn mang lại kết quả cho các nhà quảng cáo và nhà xuất bản".

Chrome chiếm 63% thị trường trình duyệt toàn cầu vào năm ngoái, theo StatCounter. Trước đó, một số trình duyệt phổ biến khác như Safari và Firefox đã ngừng sử dụng cookie từ bên thứ ba.

Google thời gian qua cũng đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến vấn đề quyền riêng tư của người dùng và việc nhiều quốc gia siết luật quanh các hoạt động của hãng này.

Phản ứng sau khi Google tuyên bố ngừng theo dõi người dùng, Hiệp hội Các nhà xuất bản báo châu Âu (ENPA) đã lên tiếng cảnh báo việc này chỉ giúp Google thống trị mảng quảng cáo trực tuyến. Theo nhóm này, hệ thống mới của Google sẽ tạo ra "hộp đen" ngăn các nhà xuất bản tiếp cận dữ liệu thị trường và chỉ Google có được thông tin này.

"Những thay đổi quan trọng như vậy trong hoạt động của kinh tế số không nên được quyết định bởi một gã khổng lồ công nghệ tư nhân có thể làm khuynh đảo thị trường trực tuyến với các quyết định chính sách kinh doanh của mình", các nhà xuất bản hàng đầu của châu Âu lên tiếng.

Facebook cập nhật hướng dẫn cài đặt quyền riêng tư cho người dùng Facebook cập nhật hướng dẫn cài đặt quyền riêng tư cho người dùng

TTO - Facebook vừa triển khai phiên bản cập nhật của công cụ kiểm tra quyền riêng tư, nhằm hướng dẫn người dùng thực hiện các cài đặt bảo mật quan trọng trên mạng xã hội này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên