Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Google cung cấp báo cáo quảng cáo chính trị cho Úc
TTO - Lần đầu tiên ông trùm quảng cáo online Google cung cấp báo cáo về quảng cáo liên quan chính trị cho nước Úc. Điều này gây hào hứng cho nhiều người, đặc biệt là giới truyền thông chính trị.

Google sắp sửa cung cấp báo cáo về quảng cáo chính trị cho Úc - Ảnh: REUTERS
Theo ABC News, thông qua báo cáo này từ Google, người Úc sẽ biết được các đảng phái và nhóm nào chi tiền để nhắm vào người dùng mạng bằng quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, Youtube và những nơi khác trong mạng lưới Google.
Thay đổi này được cho là sẽ mang tới minh bạch về cách các đảng chạy chiến dịch online, bao gồm số tiền họ chi cho quảng cáo nhằm mục tiêu vào các nhóm cử tri cụ thể.
Một người phát ngôn của Google xác nhận họ sẽ chạy hệ thống báo cáo này tại Úc vào đầu năm sau. Trước đó nó đã được áp dụng tại Mỹ từ năm 2018.
Các chuyên gia truyền thông chính trị rất hoan nghênh tin tức này từ phía Google. Họ kỳ vọng hệ thống này sẽ là một nguồn quan trọng cho cánh nhà báo, học viện và những đảng phái có quan tâm.
Chuyên gia truyền thông chính trị Andrea Carson tại Đại học La Trobe cho rằng trang web "minh bạch" của Google nên xuất hiện từ lâu, và cô rất hào hứng muốn biết các đảng phái đang chi bao nhiêu tiền trên mạng.
Dù vậy, hiện vẫn chưa có nhiều ví dụ quốc tế chứng tỏ mức độ hiệu quả của hệ thống này của Google.
-
TTO - Từ 7h sáng 24-1, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại TP.HCM đã diễn ra trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (268 Lý Thường Kiệt, Q.10) với rất nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong suốt cả ngày.
-
TTO - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng làm bùng nổ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông - thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
-
TTO - Lợi dụng lúc tên bắt cóc mải trò chuyện với nữ phóng viên mới vào nghề, cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt y tại chỗ. Nhiều người thoạt đầu nghĩ người phụ nữ mặc áo xanh cầm micro là một nhà đàm phán được cảnh sát cử tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận