09/05/2019 14:56 GMT+7

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng dữ liệu

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Hà Nội đang xây dựng cơ sở dữ liệu, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng này nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết.

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng dữ liệu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ "Thành phố cần xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng xa lộ thông tin đến mọi ngóc ngách" - Ảnh: P. PHONG

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày 9-5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang ứng dụng công nghệ trong 17 chương trình ở hầu hết các lĩnh vực lớn. 

Theo ông Nguyễn Đức Chung, để đẩy nhanh việc số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội đã chuyển đổi việc đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 

Tính đến nay, Hà Nội đã có 905 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 142 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Bên cạnh đó, thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng này nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ. 

Ứng dụng công nghệ cần có chính sách thiết thực về tài chính để giúp các doanh nghiệp, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ phát triển thành phố thông minh.

"Thành phố sẽ cải cách làm thông thoáng cơ chế, trở thành một trong những thành phố đầu tiên có cơ chế mở cho doanh nghiệp phát triển", ông Chung khẳng định. 

Ngoài ra, thành phố sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, chủ động rà soát, bãi bỏ những cái không cần thiết, bổ sung cái mới đồng thời kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hà Nội cũng mong muốn Chính phủ có cơ chế, chính sách để hỗ trợ các địa phương, thí điểm cơ chế đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng, công bố các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu tại các địa phương.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên