28/03/2020 10:48 GMT+7

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: 'Mua mau, bán nhanh'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người, bà con thủ đô dậy thật sớm ra chợ, có người vẫn duy trì thói quen tập thể dục. Tuy nhiên trong mùa dịch COVID-19, bà con nhắc nhau nhất định đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn liên tục.

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 1.

Dù là tiểu thương buôn bán hay người dân thủ đô, sáng nay ở chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) ai nấy đều phải đeo khẩu trang, ai không đeo thì bị bà con tại chợ nhắc nhở - Ảnh: HÀ THANH

Từ 6h sáng, chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) tấp nập kẻ bán, người mua. Rau xanh, thịt heo, cá tươi vẫn được cung ứng đầy đủ cho người dân sinh sống quanh khu chợ này.

Ở chợ, ai nấy kháo nhau kể từ ngày hôm nay 28-3, Hà Nội áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người. 

"Lo chứ, dịch bệnh sợ chứ, sáng nay hầu hết người dân đều phải đeo khẩu trang" - bà T., người dân phường Ngọc Hà, chia sẻ.

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 2.

Chợ vẫn cung cấp dồi dào thực phẩm cho bà con trong mùa dịch. Bà con sinh sống quanh chợ Ngọc Hà cho biết không lo sợ thiếu nguồn cung thực phẩm - Ảnh: HÀ THANH

Một tiểu thương tại chợ cho biết chợ dân sinh vẫn được họp nên người dân không nên lo sợ thiếu thực phẩm trong thời điểm dịch COVID-19.

"Chợ họp chứ, để người dân có cái mà ăn. Sáng nay mua mau bán nhanh rồi về, ai nấy đều đeo khẩu trang, không đeo bị nhắc nhở ngay", tiểu thương này cho hay.

Hà Nội trong sáng đầu tiên thực hiện lệnh cấm tụ tập đông người - Video: HÀ THANH

Ghi nhận sáng nay trên các tuyến phố ở Hà Nội, hàng quán kinh doanh đóng cửa im lìm theo lệnh của thành phố, chỉ có một số cửa hàng tiện lợi, siêu thị mở cửa phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con thủ đô.

Mọi hoạt động đi lại, làm việc đều diễn ra bình thường trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người. Một số người dân duy trì thói quen đeo khẩu trang tập thể dục đều đặn để rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng.

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 4.

6h sáng 28-3, bà con thủ đô ra chợ mua thực phẩm cho gia đình. Chợ Ngọc Hà nằm trong số hơn 400 chợ dân sinh được "mở cửa" trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 5.

Đi chợ xong, bà con nán lại "lấy câu chuyện làm quà", trong câu chuyện kể không thể thiếu chiếc khẩu trang - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 6.

Trong khi đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát các hàng quán kinh doanh trong ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 7.

Chỉ duy nhất cửa hàng tiện lợi ở phố cổ được "mở cửa" phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con thủ đô - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 8.

Người dân thủ đô vẫn duy trì thói quen chạy bộ đều đặn - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 9.

Tập thể dục xong không quên rửa tay. Anh Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, người dân thủ đô) đang rửa tay sát khuẩn tại khu vực trạm rửa tay dã chiến. Anh cho biết nhờ trạm rửa tay này mà bà con chăm chỉ rửa tay sạch sẽ hơn trong mùa dịch - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 10.

Một người dân tập thể dục buổi sáng gần khu vực quảng trường Ba Đình - Ảnh: HÀ THANH

Hà Nội ngày đầu áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người: Mua mau, bán nhanh - Ảnh 11.

Mọi hoạt động đi lại, làm việc đều diễn ra bình thường trong ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người - Ảnh: HÀ THANH

Kể từ 0h ngày 28-3, Hà Nội thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người đến hết ngày 15-4; tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15-4.

Cà phê, sinh tố, quán ăn... ở TP.HCM ngưng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang đi Cà phê, sinh tố, quán ăn... ở TP.HCM ngưng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang đi

TTO - Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo UBND 24 quận huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi, giữ khoảng cách 2 mét giữa 2 người.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên