07/12/2017 18:19 GMT+7

Hà Nội sắp có thành phố thông minh 4 tỉ USD

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Thành phố thông minh sẽ được đầu tư xây dựng tại huyện Đông Anh (Hà Nội) với tổng diện tích 272ha, nằm trên trục Nhật Tân - Nội Bài.

Hà Nội sắp có thành phố thông minh 4 tỉ USD - Ảnh 1.

Thành phố thông minh sẽ được xây dựng theo trục Nhật Tân- Nội Bài. Trong ảnh là cầu Nhật Tân nối trục Nhật Tân- Nội Bài- ảnh: LÂM HOÀI

Ngày 7-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp gặp gỡ làm việc với chủ tịch của liên danh Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và tập đoàn BRG - hai đơn vị triển khai dự án. 

Nằm trong khu vực của đồ án quy hoạch hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài với tổng diện tích hơn 2.000ha, dự án sẽ triển khai xây dựng một thành phố thông minh với hệ thống giao thông hiện đại, các công nghệ Nhật Bản. 

Quá trình đầu tư xây dựng sẽ chia làm 5 giai đoạn với 5 mô hình liên doanh để phát triển từng giai đoạn với tổng đầu tư lên tới hơn 4 tỉ USD.

Giai đoạn 1, liên danh Sumimoto - BRG sẽ đầu tư trên 1 tỉ USD trên diện tích trên 73ha, trong đó đầu tư hạ tầng kết nối dự án một cách đồng bộ. 

Thành phố thông minh này sẽ có lõi chính là ga cuối của tuyến đường sắt đô thị số 2.

Theo lộ trình, trong tháng 12, liên danh Sumimoto - BRG sẽ trình để thông qua quy hoạch điều chỉnh và toàn bộ 5 giai đoạn của dự án. 

Sau khi UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án sẽ được khởi công trong quý I-2018.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên