21/01/2022 17:28 GMT+7

Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Ngày 21-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đi vào động Hương Tích, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) để hành lễ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết.

"Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao.

Ngoài ra các địa phương phải tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và TP để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn", chỉ thị nêu rõ.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, các địa phương phải quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với người dân, TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Về công tác tiêm chủng, người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát tiêm đủ liều vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để không bỏ sót, chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn; phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi 3, mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý 1 năm 2022.

Về giáo dục, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu căn cứ tình hình dịch tại địa phương và số lượng học sinh được tiêm vắc xin để chủ động xem xét, quyết định cho học sinh đã tiêm đủ 2 mũi được đi học trực tiếp và chủ động thông báo trước cho phụ huynh, học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Người TP.HCM vui chơi Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt 2022 Người dân TP.HCM vui chơi Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt 2022

TTO - Tối 16-1, Lễ hội Tết Việt 2022, một sự kiện thường niên được diễn ra trước dịp Nguyên đán của TP.HCM, khai mạc, trở thành điểm hẹn vui xuân của người dân TP trong 14 ngày tới đây.


PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên