06/08/2021 08:21 GMT+7

Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, có ca là nhân viên vận chuyển hàng bưu điện đi từ TP.HCM

PHẠM TUẤN - LÊ MINH
PHẠM TUẤN - LÊ MINH

TTO - Hà Nội vừa ghi nhận thêm 21 ca COVID-19 mới trong sáng 6-8. Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới.

Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, có ca là nhân viên vận chuyển hàng bưu điện đi từ TP.HCM - Ảnh 1.

Một chốt cách ly ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 21 ca COVID-19 mới tại 10 quận, huyện, gồm: Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).

Trong đó, số mắc mới được phát hiện tại cộng đồng là 4 trường hợp, khu cách ly là 17 trường hợp thuộc 4 chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (16), sàng lọc ho sốt (3), liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (1), chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ (1).

Chùm ca bệnh tại Công ty SEI

1 ca ở Chu Phan, Mê Linh, ngày 5-8 có kết quả mắc COVID-19.

Chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

1 ca là nam, sinh năm 1991, là F1 (người mua thuốc), ngày 4-8 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính COVID-19.

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng

1 ca ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa là nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ TP.HCM trên chuyến tàu SE8 đến ga Hà Nội vào tối ngày 4-8. Khi tới ga Hà Nội xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là quản lý siêu thị tại địa chỉ 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng.

1 ca ở Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai là nhân viên bán hàng tại địa chỉ 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng.

Chùm ho sốt thứ phát

2 ca ở Cam Thượng, Ba Vì.

2 ca ở Uy Nỗ, Đông Anh.

1 ca ở thị trấn Đông Anh.

1 ca ở Tiên Dược, Sóc Sơn.

1 ca ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng.

1 ca ở Hàng Buồm, Hoàn Kiếm.

1 ca ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm.

1 ca ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

4 ca ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

1 ca ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân.

1 ca ở Ngọc Hồi, Thanh Trì.

Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 928, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 631.

Sáng 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cũng cho biết vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều từ TP.HCM và Bình Dương về quê bằng phương tiện cá nhân.

Trong số các ca nhiễm COVID-19 mới, có các trường hợp N.T.V (22 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn), N.Đ.T (35 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà), bệnh nhân N.V.Đ (22 tuổi, ngụ tại TP Hà Tĩnh); còn các trường hợp N.V.P (29 tuổi), T.T.N (25 tuổi) và Đ.X.L (48 tuổi) đều ngụ tại huyện Hương Khê.

Các ca nhiễm mới đều từ miền Nam về Hà Tĩnh bằng phương tiện cá nhân. Những trường hợp này khi về đến quê đã được đưa đi cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 6 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng đã triển khai khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly; điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách F1, F2 của 6 ca bệnh, đồng thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Với 6 ca bệnh mới ghi nhận, Hà Tĩnh đã vượt mốc hơn 200 ca mắc COVID-19 tính từ ngày 4-6 đến nay.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến điểm tiêm chủng Trường Trưng Vương Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến điểm tiêm chủng Trường Trưng Vương

TTO - Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đã đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.



PHẠM TUẤN - LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên