23/02/2021 17:56 GMT+7

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và trực tiếp, số học sinh vào lớp 1, 6 sẽ giảm

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 của Sở GD-ĐT Hà Nội. Trong đó số học sinh vào lớp 1, lớp 6 sẽ giảm so với năm học trước.

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và trực tiếp, số học sinh vào lớp 1, 6 sẽ giảm - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 - Ảnh: CHU HÀ LINH

Mầm non, lớp 1, lớp 6 tuyển sinh chủ yếu bằng hình thức trực tuyến

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2021-2022 dự kiến Hà Nội sẽ tuyển khoảng 145.000 trẻ vào lớp nhà trẻ, khoảng 483.664 trẻ vào lớp mẫu giáo (trong đó mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157.528 trẻ). Lớp 1 tuyển khoảng 158.940 học sinh, giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020-2021. Lớp 6 tuyển khoảng 130.633 học sinh, giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020-2021.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1-7 đến hết 3-7-2021 (đối với lớp 1); từ ngày 4 đến 6-7-2021 (đối với trẻ 5 tuổi); từ ngày 7 đến hết 9-7-2021 (đối với lớp 6).

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 đến hết 18-7-2021.

Các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Thời gian tuyển sinh từ ngày 26-5 đến 12-7-2021.

Riêng các trường trung học cơ sở tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường công lập tự chủ, trường ngoài công lập) thì có thể tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Các trường xây dựng phương thức tuyển sinh trình UBND quận, huyện phê duyệt.

Các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 theo đề án thí điểm đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội thì thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Tuyển vào lớp 10 công lập khoảng 62% số học sinh tốt nghiệp lớp 9

Năm học 2020-2021, Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng khoảng 6.220 học sinh so với năm học trước). Trong đó khoảng 90.730 dự tuyển vào lớp 10. 

Khoảng 62% trong số này (68.670 học sinh) sẽ được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, 22% sẽ được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường trung học phổ thông ngoài công lập (24.370 học sinh). Số còn lại sẽ được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về phương thức tuyển sinh lớp 10. Theo đó, học sinh sẽ tham dự 1 kỳ thi chung của thành phố. 

Dự tuyển vào khối trung học phổ thông không chuyên, học sinh sẽ phải làm 4 bài thi: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thứ 4 (sẽ được sở thông báo vào cuối tháng 3-2021). Dự tuyển vào khối trung học phổ thông chuyên, học sinh sau khi hoàn thành các bài thi của khối không chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên tùy theo môn học đăng ký.

Học sinh có 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông công lập khối không chuyên, trong đó 2 nguyện vọng thuộc khu vực tuyển sinh, nơi học sinh có hộ khẩu thường trú, 1 nguyện vọng thuộc khu vực bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Phụ huynh Hà Nội hoang mang vì quy định tuyển sinh lớp 10 thay đổi Phụ huynh Hà Nội hoang mang vì quy định tuyển sinh lớp 10 thay đổi

TTO - Tuy phương thức thi giữ ổn định nhưng những quy định mới về nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội lại đang khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên