27/03/2020 18:41 GMT+7

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19

NAM TRẦN - HOÀNG THANH TÙNG
NAM TRẦN - HOÀNG THANH TÙNG

TTO - Đúng 0h ngày 28-3, Hà Nội cùng các tỉnh thành trong cả nước sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15-4.

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cảnh vắng vẻ lạ thường của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội chiều 27-3. Đây là một trong những khu vực vui chơi giải trí, ăn uống thu hút đông đảo người dân và du khách bậc nhất quanh hồ Gươm - Ảnh: NAM TRẦN

Trong ngày 27-3, nhiều cửa hàng, hàng quán tại Hà Nội rục rịch đóng cửa theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để phòng chống dịch COVID-19.

Khu vực phố cổ Hà Nội mọi ngày tấp nập buôn bán, nườm nượp khách nước ngoài cũng như trong nước đã bắt đầu vắng vẻ, hầu hết các hàng quán đã đóng cửa, treo biển: "Vì dịch COVID-19, cửa hàng tạm đóng cửa, mong quý khách thông cảm!".

Nhiều chủ cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm cho biết mặc dù phải tạm ngừng kinh doanh, chấp nhận thiệt hại nhưng vì cái chung, cùng nhau chống dịch COVID-19 nên rất sẵn sàng hưởng ứng.

Đến chiều 27-3, một số cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ trên phố cổ Hà Nội mới bắt đầu dọn dẹp dù lực lượng trật tự đô thị, công an phường thường xuyên qua lại nhắc nhở nhanh chóng thực hiện tạm ngưng hoạt động theo đúng quy định.

Nhiều khu vực, tuyến phố vui chơi, ăn uống sầm uất như Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Ngang, Hàng Đào... cũng vắng vẻ rất nhiều, chỉ còn một vài điểm bán nước chè, cà phê cóc.

Không chỉ khu vực phố cổ, nhiều cơ sở kinh doanh, giải trí tại các quận Hà Nội cũng đã tạm đóng cửa

Trước đó, Thủ tướng ký chỉ thị 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28-3 đến hết ngày 15-4.

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hàng quán đóng cửa trên phố Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Đường hầu hết đã đóng cửa - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Một cửa hàng trên phố Hàng Ngang cũng dán tờ thông báo tạm đóng cửa do dịch COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Lực lượng trật tự phường thường xuyên di chuyển tới các cơ sở kinh doanh để nhắc nhở các chủ cửa hàng gấp rút thực hiện việc tạm ngưng hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều thông báo hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19 được treo, dán khắp các tuyến phố của Hà Nội, phía sau là cảnh các cửa hàng kinh doanh đã tạm ngưng hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Nhân viên của một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Hàng Ngang đang gấp rút dọn dẹp hàng để chuẩn bị đóng cửa - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Phố Tạ Hiện - "phố Tây" sôi động nhất phố cổ Hà Nội - với cảnh tượng hàng quán đóng cửa vắng vẻ khác lạ so với thường ngày - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Các quán nhậu, bar, sàn nhảy đến chiều 27-3 cũng đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Cảnh cửa hàng đóng kính trên phố Hàng Lược - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Toàn bộ các cửa hàng trên phố Đinh Liệt đều đóng cửa, chỉ còn một số gánh hàng rong thưa thớt - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Tại chợ nhà xanh phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, một trong những điểm đến mua sắm đông đúc của học sinh, sinh viên, nhưng giờ cũng đóng cửa im lìm - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Cảnh tượng đông đúc xe cộ, buôn bán trong các con phố Hà Nội đến chiều 27-3 đã không còn, nhường vào đó là cảnh thưa thớt người di chuyển - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân đổ về các bến xe trước giờ TP.HCM hạn chế đi lại Người dân đổ về các bến xe trước giờ TP.HCM hạn chế đi lại

TTO - Chiều 27-3, trước giờ ngưng tất cả xe buýt liên tỉnh và giảm 50% số chuyến xe khách tại TP.HCM có hiệu lực (từ 0h ngày 28-3), người dân bắt đầu đổ về các bến xe.

NAM TRẦN - HOÀNG THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên